Bổ nhiệm Chủ tịch PVN: Dù lọt vẫn còn “cửa” sau cùng để xử lý

(Dân trí) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên phân tích, việc bổ nhiệm cán bộ, nếu có vấn đề ở khâu nào đó mà để lọt người vi phạm pháp luật thì dù ở cương vị nào cũng phải bị xử lý. Cơ quan bảo vệ pháp luật là khâu cuối cùng xử lý, không để cán bộ “thoát” trót lọt”.

 

Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều tối nay, 31/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nhận hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) Nguyễn Xuân Sơn vừa bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam để điều tra về 2 tội danh.

Theo đó, dư luận hiện đặc biệt quan tâm việc ông Sơn bị khởi tố, điều tra với băn khoăn, có những sai phạm nghiêm trọng từ thời đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ngân hàng Ocean Bank mà sao ông Sơn vẫn được bổ nhiệm Chủ tịch PVN để rồi chỉ 1 năm sau khi ngồi ở vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn này, ông Sơn đã bị “phế” chức, rơi vào vòng lao lý. Dư luận càng đặt vấn đề khi gần đây nhất, ít ngày trước khi mất chức, bị bắt, ông Sơn vẫn còn tháp tùng Tổng Bí thư trong chuyến công du Mỹ, gây nhiều phản cảm.

 

Cựu Chủ tịch tập đoàn Dầu khí quốc gia Nguyễn Xuân Sơn.
Cựu Chủ tịch tập đoàn Dầu khí quốc gia Nguyễn Xuân Sơn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên xác nhận, việc cơ quan công an khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch Ocean bank, cựu Chủ tịch phức tạp.

Người phát ngôn Chính phủ khẳng định, nói về công tác cán bộ, quá trình bổ nhiệm một con người tới chức vụ như thế, ở Việt Nam có một quy trình khá đầy đủ. Quy trình đề ra, theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,  là chặt chẽ, có từng bước, từng khâu công việc cụ thể để nhận xét, đánh giá, xem xét các điều kiện và thẩm định các vấn đề có liên quan tới cán bộ được bổ nhiệm. Việc thẩm định cũng rất công khai, minh bạch, dân chủ, phải lấy ý kiến của từng tổ chức (có thẩm tra, đối chứng của cơ quan có trách nhiệm).

“Tuy vậy, qua quá trình này vẫn không phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của ông Sơn. Dư luận có lý khi đặt vấn đề, quy trình chặt chẽ như vậy vẫn không có kết quả, vẫn để lọt cán bộ như vậy. Việc không phát hiện hay không thể phát hiện hoặc có phát hiện nhưng không làm theo quy định đã đặt ra sẽ được tiếp tục làm rõ” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trao đổi thẳng thắn.

Các khâu kiểm soát, theo đó, đã lọt, cho đến khâu cuối cùng, CQĐT qua nhiều nguồn tin đã điều tra và phát hiện ra những hành vi vi phạm của cựu Chủ tịch PVN.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thông tin, CQĐT không lên tiếng trong suốt quá trình bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn lên chức vụ cao nhất tại PVN vì theo nguyên tắc, khi và chỉ khi có đủ căn cứ chứng minh một con người có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra mới áp dụng biện pháp ngăn chặn cần thiết. Khi ông Sơn dời Ocean bank thì vẫn chưa có đủ căn cứ cần thiết để lên tiếng, chặn đường phấn đấu của một công dân, một cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ, việc quan trọng hàng đầu trong quá trình quy hoạch, bổ nhiệm đó là công tác cán bộ - phần việc khó nhất trong các khâu. Trong công tác cán bộ, đánh giá năng lực có thể còn dễ nhưng đánh giá về nhân phẩm, đạo đức, phẩm hạnh của một con người thì thực sự rất khó.

Kết lại, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, việc bổ nhiệm cán bộ, nếu do vấn đề ở khâu nào đó mà để lọt người vi phạm pháp luật thì dù ở cương vị nào cũng phải bị xử lý. Khi các khâu trong công tác cán bộ chưa “bao” được hết, vẫn đề lọt thì cơ quan bảo vệ pháp luật là khâu cuối cùng xử lý, không để thoát  trót lọt.

Bộ trưởng Nên phân trần: “Nói vậy để có thể hình dung, một con người như thế, đã công tác ở PVN mấy mươi năm cho đến khi lên đến vị trí Chủ tịch tập đoàn vẫn sơ sót thì công tác điều tra sẽ giúp trả lời nhiều vấn đề, làm rõ khâu nào trong công tác quản lý cán bộ của ta còn yếu kém. Còn Đảng và Nhà nước cũng vẫn tiếp tục nghiên cứu để xây dựng được chính sách, quy định đảm bảo chặt chẽ hơn”.

Một câu hỏi mở rộng từ chuyện cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí bị bắt giam thể hiện nghi ngại, đây là thời điểm bộc lộ những hậu quả của việc các Tập đoàn, Tcty Nhà nước đầu tư ngoài ngành – việc diễn ra không chỉ tại PVN mà còn với rất nhiều DNNN khác. Theo đó, đơn cử như PVN, DN có thể không chỉ mất trắng 800 tỷ đồng đầu tư vào Ocean bank mà còn hàng nghìn tỷ đồng đầu tư ngoài ngành khác cũng đang ở tình trạng mất an toàn.

Câu hỏi này được chuyển cho đại diện Ngân hàng Nhà nước – Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng. Bà Hồng khái quát, NHNN đã xây dựng kế hoạch thoái vốn cho các trường hợp này, tiêu biểu như giải pháp thoái vốn của PVN và PVCombank.

P.Thảo