1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngoài 30 tuổi đã "cõng" 2 án mua bán trẻ em

(Dân trí) - Bị tuyên phạt 9 năm tù về tội mua bán trẻ em nhưng do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Cụt Thị Sân được tại ngoại chờ thi hành án. Tòa vừa tuyên án được 2 tháng thì Sân tiếp tục bị bắt giữ cũng về tội danh cũ.

Sáng 10/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trẻ em” đối với Cụt Thị Sân (SN 1986), Cụt Văn Thôn (SN 1982, anh trai Sân), cùng trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hai bị cáo Cụt Thị Sân và Cụt Văn Thôn tại phiên tòa
Hai bị cáo Cụt Thị Sân và Cụt Văn Thôn tại phiên tòa

Ngày 27/7/2017, Cụt Thị Sân bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Sân được tại ngoại chờ thi hành án.

Trong thời gian này, hành vi phạm tội trước đây của Sân và anh trai cũng bị bại lộ khi nạn nhân trở về sau 3 năm bị bán sang Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra vào năm 2014. Vào thời điểm đó, Sân được một người tên Niệm, sinh sống ở Trung Quốc đặt vấn đề tìm các cô gái đưa sang đây bán làm vợ. Sân nói với anh trai tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc làm việc. Cứ mỗi người đưa được sang Trung Quốc, Sân sẽ trả cho Thôn 5 triệu đồng.

Khoảng tháng 8/2014, Thôn dụ dỗ hai cháu L.T.P (SN 1999) và cháu M.T.T (SN 1999), cùng trú tại xã biên giới Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh và nhận được sự đồng ý của hai bé gái này.

Trên đường đưa hai cháu bé xuống TP Vinh, Sân “gạ” hai cháu đi Trung Quốc làm việc với lời hứa hẹn công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao. Nếu đồng ý đi Trung Quốc, Sân sẽ trả cho gia đình hai cháu 90 triệu đồng. Hai cháu bé đồng ý đi Trung Quốc.

Sân đưa hai cháu ra Móng Cái (Quảng Ninh), vượt biên sang Trung Quốc và bán cho Niệm với giá 200 triệu đồng. Sân đưa cho Thôn 190 triệu đồng, trong đó 170 triệu đồng trả cho gia đình hai cháu bé, 20 triệu đồng là tiền công của Thôn. Sân giữ lại 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Cháu M.T.T được Niệm bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 7 vạn nhân dân tệ và sinh cho người này một đứa con gái. Tháng 9/2017, T. được gia đình nhà chồng cho về thăm quê. Sau đó T. và gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của Cụt Thị Sân, Cụt Văn Thôn ra cơ quan công an.

HĐXX nhận định trong vụ án này, Cụt Thị Sân giữ vai trò chính, Cụt Văn Thôn đồng phạm với vai trò giúp sức. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Sân 8 năm tù, Cụt Văn Thôn 4 năm tù. Tổng hợp với bản án 9 năm tù chưa thi hành, Cụt Thị Sân phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Hoàng Lam