1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn bắt giữ 132kg ma túy

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt 224 vụ, thu giữ 28,1kg heroin; 104 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt.


Nguyễn Thị Lam và 14 bánh ma túy tại cơ quan điều tra

Nguyễn Thị Lam và 14 bánh ma túy tại cơ quan điều tra

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động tội phạm ma túy tại Lạng Sơn diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội móc nối, liên kết và có sự phân công, phân cấp rõ ràng, quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành đường dây khép kín mua bán heroin từ các tỉnh biên giới Việt - Lào vào các tỉnh nội địa, rồi qua Lạng Sơn đưa sang Trung Quốc. Ngược lại, ma túy tổng hợp (chủ yếu là dạng đá) được mua từ Trung Quốc vào Lạng Sơn, sau đó đưa vào các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Thủ đoạn bọn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng triệt để lợi dụng các điều kiện về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, đường biên giới dài, địa bàn hiểm trở khó kiểm soát để hoạt động buôn bán ma túy; dụ dỗ, lôi kéo cư dân biên giới thông thạo địa bàn, thiếu hiểu biết, tham lợi nhuận để vận chuyển ma túy. Khi đường dây bị triệt phá, đối tượng vận chuyển thuê bị bắt, các đối tượng cầm đầu thường bỏ trốn sang bên kia biên giới, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt, điều tra, xử lý.

Từ đầu năm đến nay Công an Lạng Sơn đã bắt 224 vụ 334 đối tượng thu giữ 28,1kg heroin; 104 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tăng 48%, số đối tượng tăng 54%; số ma túy tổng hợp tăng 108%.

Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 16/8 đến ngày 15/11/2016.

Mở đầu đợt cao điểm, Công an huyện Văn Lãng đã bắt giữ hai đối tượng, thu giữ tang vật là 2 bánh heroin. Tiếp đến ngày 06/9/2016, tại đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Lam (SN 1975, KHTT số 68 Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn), tang vật thu giữ 14 bánh heroin có tổng trọng lượng 4.620 gam. Đó là những chuyên án lớn đã đánh dấu thành công bước đầu của đợt cao điểm.

Đồng chí đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới, triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy gây bức xúc. Xác định tội phạm ma túy cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh và manh động. Mục tiêu công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là bắt giữ đối tượng, thu được tang vật và luôn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chiến đấu và nhân dân xung quanh. Để hoàn thành nhiệm vụ, Cán bộ chiến sỹ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững vàng trên trận tuyến đấu tranh ngăn chặn ma túy nơi cửa ngõ biên giới.

Bá Đoàn