1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khám xét nhà đối tượng tiêu thụ xe gian, phát hiện trang phục an ninh

(Dân trí) - Tiến hành khám xét nhà nghi can trong đường dây tiêu thụ xe gian, công an phát hiện và thu giữ 5 xe gắn máy, 11 giấy đăng ký xe, 2 bộ quân phục an ninh cấp hàm thượng tá và một số vật dụng của ngành công an, bảo vệ dân phố…

Ngày 8/12, Công an quận 5, TPHCM, cho biết đang tạm giữ nghi can Trương Hoàng Châu (63 tuổi, ngụ quận 5, có 4 tiền án tiền sự) để điều tra, xử lý về hành vi “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Hiện Công an đang truy bắt thêm nghi can Trương Thanh Trọng (50 tuổi, ngụ quận 10) để mở rộng điều tra.

Trang phục an ninh mà Công an quận Bình Thạnh thu giữ trong một vụ án trước đó
Trang phục an ninh mà Công an quận Bình Thạnh thu giữ trong một vụ án trước đó

Trước đó, anh Đường Hữu Tiến (ngụ quận 5) được người quen giới thiệu đến nhà của Châu để mua xe gắn máy giá rẻ. Qua thương lượng, anh Tiến đồng ý mua một xe máy hiệu Airblade biển số 55Z8-1214 mà Châu giới thiệu với giá 15 triệu đồng. Ngày 12/11, Châu mang giấy đăng ký xe giao cho anh Tiến và nhận tiền.

Quá trình sử dụng, anh Tiến nghi ngờ giấy đăng ký xe mà Châu cung cấp là giả nên đến Công an quận 5 để trình báo.

Tiếp nhận trình báo của anh Tiến, Công an quận 5 đã vào cuộc xác minh và khẳng định biển số xe nói trên là giả. Từ đó Công an quận 5 mời Châu lên làm việc thì nghi can này khai báo là mua lại xe của Trương Thanh Trọng với giá 7,5 triệu đồng để đem đi bán lại kiếm lời.

Ngoài ra, Châu còn khai đã nhiều lần nhờ Trọng làm giả giấy đăng ký xe máy các loại để bán cho nhiều đối tượng khác với giá từ 700 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng/bộ.

Tiến hành khám xét nhà nghi can Châu, Công an phát hiện và thu giữ 5 xe gắn máy, 11 giấy đăng ký xe, 2 bộ quân phục an ninh cấp hàm thượng tá và một số vật dụng của ngành công an, bảo vệ dân phố.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Khám xét nhà đối tượng tiêu thụ xe gian, phát hiện trang phục an ninh - 2