1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Giết bạn thân để “cướp” vợ

(Dân trí) - Ngày 25/2, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đức được xác định là nghi can chính đã sát hại anh Vũ Di Hành (31 tuổi, TP Bảo Lộc) rồi chôn xác phi tang.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Thành Đức tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Minh Tiến (34 tuổi, TP Bảo Lộc) trình báo em trai là Vũ Di Hành mất tích từ ngày 16/12/2016 tại huyện Bảo Lâm. Qua xác minh, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là một vụ án nghiêm trọng nên đã lập chuyên án điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thành Đức là nghi can chính nên tiến hành bắt giữ.

Trần Thị Tuyết Hương
Trần Thị Tuyết Hương

Tại cơ quan điều tra, Đức khai báo đã dùng dao sát hại anh Hành tại chòi cà phê của nạn nhân ở xã Lộc Đức (Bảo Lâm). Sau khi sát hại, Đức chôn xác nạn nhân ở vườn cà phê gần đó, nhưng do sợ bị phát hiện, khuya ngày hôm sau, Đức lại chở xác nạn nhân đi chôn tại 1 vườn cà phê ở xã Lộc An (Bảo Lâm).

Đức khai nhận ra tay sát hại anh Hành do có quan hệ tình cảm với Hương (vợ nạn nhân Hành). Quá trình Đức ra tay sát hại anh Hành, Hương chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không tố giác.

Đối tượng Đức (đội mũ bảo hiểm) chỉ nơi chôn xác nạn nhân
Đối tượng Đức (đội mũ bảo hiểm) chỉ nơi chôn xác nạn nhân

Sau khi sát hại anh Hành, Đức còn lấy điện thoại nạn nhân rồi nhắn tin cho người thân anh Hành nói anh này bỏ đi theo bồ. Hương cũng đăng tin lên trang facebook cá nhân “tìm người mất tích” để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Minh Anh