1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gần 20 “quý bà” say sưa sát phạt trong nhà kho cũ

(Dân trí) - Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã tổ chức sòng bạc ngay trong nhà kho cũ, được cây cối bao bọc xung quanh.

Chiều 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc dưới hình thức bài cào 3 lá. Hiện công an đang tạm giữ 25 người để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Đánh bạc”.

Các con bạc tại cơ quan công an
Các con bạc tại cơ quan công an

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Công an huyện Bình Chánh phát hiện nhiều con bạc thường tụ tập về 1 khu nhà xưởng ở ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để sát phạt.

Sau khi có đủ chứng cứ, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự nhanh chóng triệt phá.

Trưa 2/3, nhiều mũi trinh sát của Công an huyện Bình Chánh do đồng chí Đại úy Đặng Thành Danh – Đội phó Đội hình sự trực tiếp chỉ huy, bất ngờ ập vào khu nhà xưởng nói trên, bắt quả tang nhiều “quý bà” đang say sưa sát phạt bằng hình thức bài cào 3 lá.

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 bộ bài đã qua sử dụng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều xe máy và điện thoại di động.

Đỗ Thị Bê - người đứng ra tổ chức sòng bạc
Đỗ Thị Bê - người đứng ra tổ chức sòng bạc

Quá trình sàng lọc, công an đã tạm giữ 25 người (gồm 19 nữ, 6 nam) để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, sòng bạc này do Đỗ Thị Bê (SN 1957, ngụ huyện Bình Chánh) đứng ra tổ chức từ Tết đến nay. Mỗi ngày, sòng bạc thu hút hàng chục người từ khắp nơi đến tham gia sát phạt.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Gần 20 “quý bà” say sưa sát phạt trong nhà kho cũ - 4