1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước

(Dân trí) - Nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước đã bị bắt để phục vụ điều tra. Nghi can này đã được Nguyễn Hải Dương rủ đi cướp tài sản tại nhà ông Mỹ ở thời điểm trước khi vụ thảm sát xảy ra.

duongtien-0e8a2
Ngoài bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, cơ quan CSĐT vừa bắt thêm nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát 6 người

Liên quan đến vụ 6 người bị thảm sát ở Bình Phước, sáng 10/8, Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Bình Phước xác nhận, cơ quan này đã ký quyết định bắt giữ đối với Trần Văn Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long). Thoại bị tình nghi được Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) rủ tham gia vào kế hoạch cướp tài sản tại nhà ông Mỹ, nghi can này bị một tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp vào tối 9/8 tại khu vực quận 12 (TP.HCM).

Theo nguồn tin của PV Dân trí, hiện Trần Văn Thoại đang được cơ quan điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản có liên quan đến gia đình ông Mỹ. Ở thời điểm trước khi xảy ra vụ thảm sát, Nguyễn Hải Dương đã lên kế hoạch, mua hung khí rồi rủ Trần Văn Thoại đi cướp tại nhà ông Mỹ. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đi cướp bất thành nên Dương quay sang rủ Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

“Trong vụ thảm sát xảy ra vào sáng 7/7, chỉ có hai bị can là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến trực tiếp ra tay sát hại 6 người và cướp một số tài sản, không có đối tượng thứ 3 tham gia vào vụ án xảy ra vào sáng 7/7” – Nguồn tin này khẳng định.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Hai đối tượng này được xác định đã trực tiếp gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ vào rạng sáng 7/7.

xuonggo-f356e
Hiện trường vụ thảm sát xảy ra vào sáng 7/7

“Trong những buổi tham gia lấy khẩu cung của Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, chúng tôi ghi nhận không thấy hai bị can này khai báo gì đến đối tượng tên Thoại. Việc bắt khẩn cấp nghi can Thoại của cơ quan điều tra có thể để làm rõ những tình tiết mới được phát hiện trước khi vụ án xảy ra” – Một luật sư được chỉ định bào chữa cho Nguyễn Hải Dương thông tin.

Từ kết luận điều tra và nhiều lần lấy khẩu cung tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến khai nhận, trưa ngày 6/7, Dương hẹn Tiến uống cà phê và rủ Tiến tham gia cướp tài sản gia đình ông Lê Văn Mỹ và được Tiến đồng ý tham gia. Nhằm chuẩn bị cho hành vi phạm tội, Dương đã mua 1 súng bắn bi giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái Lan dài 30cm, 1 dao bấm lưỡi dài 7cm, mua 1 sim rác để liên lạc, mua găng tay, khẩu trang bịt mặt, mượn xe máy của Trần Thị T. (dì của Dương), lấy 10 dây rút nhựa, 1 cuộn băng keo dính.

tien-51bc7
Bị can Vũ Văn Tiến cùng tang vật vụ án - Ảnh CA cung cấp

Để đột nhập vào nhà ông Mỹ, Dương biết trước nhà ông Mỹ đều có khóa trong nên Dương đã lừa Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) là sẽ cho tiền và gà đá để Vỹ xuống mở cổng cho Dương và Tiến vào nhà ông Mỹ. Theo đúng kế hoạch đã đặt ra tối, khoảng 2h sáng 7/7, Dương và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng, khi Vỹ ra mở cổng Dương và Tiến đã khống chế Vỹ và giết ngay ở sân gần cổng ra vào.

Sát hại Vỹ xong, bọn chúng đã đột nhập lên lầu 1 bắt trói Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ), dùng băng keo bịt miệng cả hai, trói vào cửa sổ và xuống tầng trệt bắt trói ông Mỹ và Lê Quốc Anh (SN 2000, con ông Mỹ) khống chế bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (vợ ông Mỹ) yêu cầu chỉ nơi cất giấu tiền và tài sản, bà Nga đã tự mở két sắt nhưng không có tiền và tài sản quý bọn chúng đã lục soát trong phòng và cướp được hơn 4 triệu.

Sau đó, bọn chúng trói bà Nga lại dẫn cháu Quốc Anh để tra khảo tiền tài sản. Cháu Quốc Anh trả lời không biết, bọn chúng đã giết cháu Quốc Anh. Sau khi giết Quốc Anh, bọn chúng quay trở lại phòng ông Mỹ giết bà Nga và ông Mỹ rồi tiếp tục lên lầu 1 tra khảo Linh và Như về tiền và tài sản nhưng không có nên bọn chúng giết chết cả hai cô gái; đồng thời lấy đi 5 điện thoại, 1 Ipad, cùng một số tài sản của các nạn nhân.

mg-0530-1d8f6
Hiện trường vụ thảm sát được che kín bạt vào sáng 10/8

Ghi nhận thực tế, sáng 10/8, hiện trường xảy ra vụ thảm sát được quây kín bạt, có thông tin cho rằng, việc che kín bạt này nhằm phục vụ quá trình thực nghiệm lại hiện trường. Tuy nhiên thời gian diễn ra buổi dựng lại hiện trường được cơ quan công an giữ bí mật.

Trung Kiên