1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Bắt giữ hai “nữ quái” mua bán 7kg ma túy đá

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lạng Sơn) vừa khởi tố hai đối tượng là Đỗ Thị Lệ (SN 1984, ở Số 3, Lô 1, khu Tân Lập, phường Quỳnh Lô, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lý Thanh Nga (SN 1974, ở thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Qua công tác trinh sát năm bắt tình hình, vào khoảng 21h30 ngày 25/10/2016, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Trạm kiểm soát Giao thông Tùng Diễn (thuộc phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lạng sơn), làm nhiệm vụ tại khu vực Km79, Quốc lộ 1A thuộc xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Lệ đang đi trên xe ô tô taxi BKS 12A-070.49 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng.

Tại cơ quan Công an Lệ khai nhận đã mua với Lý Thanh Nga 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá với mục đích đem về bán lẻ cho các con nghiện, khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên về Hà Nội thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Sau khi củng cố tài liệu và lời khai của đối tượng Lệ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Lý Thanh Nga. Khám xét nơi ở của Nga tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã thu 6 túi nilon chất tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 5,8kg, Nga khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá.

Đáng chú ý hai đối tượng Đỗ Thị Lệ và Lý Thanh Nga đã từng có tiền án về tội mua bán ma túy, bị phạt án tù nhiều năm, trong quá trình thụ án tại trại giam đã quen biết nhau. Cả hai mới ra tù cách đây ít năm nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục móc nối với nhau vận chuyển ma túy.

Bá Đoàn