1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương thua lỗ do bão Tembin

(Dân trí) - Hàng loạt tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương ở Trường Sa, Nhà giàn DK1… nơi bão Tembin vừa quét qua tối 24/12 - đã bị thua lỗ nặng do phải chạy về bờ tránh trú cơn bão hung dữ này.

Do ảnh hưởng của bão Tembin, nhiều tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương ở Nam Trung Bộ đã bị thua lỗ
Do ảnh hưởng của bão Tembin, nhiều tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương ở Nam Trung Bộ đã bị thua lỗ

Sáng 25/12, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết, do ảnh hưởng của bão Tembin nên hàng loạt tàu cá phải bỏ biển chạy về bờ tránh bão.

Theo ông Hiếu, do đang đánh bắt dở dang, chưa đạt sản lượng như mong muốn nên rất nhiều tàu cá đã bị thua lỗ sau chuyến biển này. Theo đó, qua ghi nhận những tàu cá về bờ sớm đa phần là các tàu hành nghề lưới cản, đánh bắt cá ngừ sọc dưa, cá thu, cá cam, cá cày…

Theo ông Mai Thành Phúc, Ngư đội trưởng ngư đội Trường Sa Lớn, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng (TP Nha Trang), chuyến này các tàu hành nghề lưới cản đạt trung bình 7-10 tấn/tàu.

Trong khi đó, các tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương đa phần bị thua lỗ từ 30-50 triệu đồng mỗi chiếc. “2 cơn bão liên tiếp nên ngư dân phải chạy đi tránh, không làm ăn được gì”, ông Phúc nói.

Theo bà con ngư dân, do ảnh hưởng của bão Tembin, sóng biển dữ dội nên các tàu cá di chuyển rất chậm chạp. Vì thế, có nhiều lúc sóng biển vỗ vào tàu, tràn xuống khoang gây hư hỏng cá. “Sóng vỗ quá nên tàu cá bị sàng, cá hư hết”, ông Mai Thành Phúc cho biết thêm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Giám đốc Công ty Hải sản Bền Vững (Khánh Hòa), doanh nghiệp chuyên thu mua cá ngừ đại dương, cho biết, trong 2 ngày qua nhiều tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương đã về bờ để tránh bão Tembin nhưng sản lượng rất ít, không đạt.

Theo bà Thanh, đa phần các tàu cá Bình Định đạt trung bình từ 10-12 con cá ngừ đại dương, còn tàu nhiều nhất mà doanh nghiệp này thu mua là 23 con. Trong khi đó, tại Nha Trang (Khánh Hòa), có tàu chỉ đạt sản lượng 8 con cá ngừ đại dương sau chuyến biển này.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thanh, do đa phần ngư dân đánh bắt không đạt, sản lượng giảm nên nhiều khả năng giá cá ngừ đại dương có thể đạt từ 125.000-130.000 đồng/kg (cá loại 1).

Hoạt động thu mua cá ngừ đại dương tại Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa)
Hoạt động thu mua cá ngừ đại dương tại Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa)

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 25/12, tỉnh Khánh Hòa hiện có 17 tàu cá cùng 128 lao động đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển ven bờ. Hiện nay, các tàu cá này đã nắm được thông tin về cơn bão Tembin, đồng thời có kế hoạch chủ động di chuyển, phòng tránh.

Riêng các tàu hoạt động ở khu vực phía nam Trường Sa và vùng biển phía Nam đang chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 9.400 tàu cá, với hơn 29.600 lao động.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, trước đó vào khoảng 17h ngày 24/12, bão Tembin đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực đảo Trường Sa Lớn với cường độ rất mạnh.

Tuy nhiên, quân và dân trên đảo được đảm bảo an toàn; toàn bộ số ngư dân, phương tiện vào neo đậu, tránh trú bão tại đảo Trường Sa Lớn và đảo Đá Tây A đảm bảo an toàn. Theo cơ quan này, số tàu cá neo đậu tránh trú bão tại đảo Trường Sa Lớn, đảo Đá Tây A gồm 35 phương tiện với 329 người. Ngay sau đó, các ngư dân đã được đưa lên đảo để bố trí nơi nghỉ ngơi.

Theo Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh này có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, số tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương chiếm hơn 200 tàu cá, đánh bắt ở ngoài khơi. Theo Chi cục này, hiện nay do thời tiết thay đổi liên tục, phức tạp đã gây ra không ít khó khăn trong công tác dự báo luồng đi của dòng cá ngừ đại dương trên biển.

Viết Hảo

Nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương thua lỗ do bão Tembin - 3