1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khám phá bên trong căn hộ 100 triệu đồng

(Dân trí) - Nằm giữa thành phố mới Bình Dương, khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (thành phố Thủ Dầu Một) là nơi công nhân, người lao động làm việc tại Bình Dương sinh sống vì mỗi căn chỉ có giá từ 100 triệu đồng. Mới cách đây 2 năm, khu này chỉ lác đác vài hộ dọn đến ở, nhưng giờ đã có 10.000 hộ dân sinh sống.

Nằm giữa thành phố mới Bình Dương, khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (thành phố Thủ Dầu Một) là nơi công nhân, người lao động làm việc tại Bình Dương sinh sống vì mỗi căn chỉ có giá từ 100 triệu đồng. Mới cách đây 2 năm, khu này chỉ lác đác vài hộ dọn đến ở, nhưng giờ đã có 10.000 hộ dân sinh sống.

Trong khu dân cư này, những tòa nhà 4 - 5 tầng khang trang, hiện đại nằm sát nhau. Các hàng quán, dịch vụ đầy đủ, nhộn nhịp. Khu vui chơi dành cho trẻ em, bãi cỏ với nhiều cây xanh dành cho người dân hóng mát buổi chiều tối.

Bên trong mỗi căn hộ có diện tích 20m2 và gác lửng rộng 10m2. Chị Nguyễn Lệ Thu (42 tuổi, quê Cà Mau) làm công nhân đã 8 năm nay ở Bình Dương, đây là năm thứ 2 gia đình chị ở trong căn hộ giá rẻ này.

Chị Thu cho biết: "Vợ chồng tôi mua nhà trả góp 7 năm, mỗi tháng đóng 1,69 triệu đồng. Ngày trước, tôi phải thuê nhà trọ 1,5 triệu đồng/tháng cho gia đình ở, giờ lấy tiền thuê trọ đó trả góp hàng tháng để mua nhà. Nhà ở đây rộng rãi, thoải mái và rất an ninh nên khá an tâm".

Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi ( thành phố TDM, Bình Dương) sau 2 năm có khoảng 10.000 hộ dân sinh sống.
Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi ( thành phố TDM, Bình Dương) sau 2 năm có khoảng 10.000 hộ dân sinh sống.
Mỗi tòa nhà có 5 tầng, được đánh theo lô A,B,C...Đường dẫn vào các tòa nhà sạch sẽ, có bãi cỏ và cây xanh.
Mỗi tòa nhà có 5 tầng, được đánh theo lô A,B,C...Đường dẫn vào các tòa nhà sạch sẽ, có bãi cỏ và cây xanh.
Dãy hành lang thông thoáng, sạch sẽ là nơi vui chơi của các em nhỏ khi bố mẹ đi làm.
Dãy hành lang thông thoáng, sạch sẽ là nơi vui chơi của các em nhỏ khi bố mẹ đi làm.
Chị Trúc Liễu (quê Bến Tre) đã chuyển đến căn hộ mới sống gần 2 năm nay. Mỗi ngày đi làm về, chị Liễu đều dành thời gian tưới nước cho mấy chậu hoa trước nhà mình.
Chị Trúc Liễu (quê Bến Tre) đã chuyển đến căn hộ mới sống gần 2 năm nay. Mỗi ngày đi làm về, chị Liễu đều dành thời gian tưới nước cho mấy chậu hoa trước nhà mình.
Bên trong khu dân cư còn có trường học mần non cho công nhân gửi con cái để yên tâm đi làm.
Bên trong khu dân cư còn có trường học mần non cho công nhân gửi con cái để yên tâm đi làm.
Chị Trúc Mai (30 tuổi, công nhân) tranh thủ giờ tan ca đến trường mần non đón con gái về nhà.
Chị Trúc Mai (30 tuổi, công nhân) tranh thủ giờ tan ca đến trường mần non đón con gái về nhà.
Diện tích mỗi căn hộ khoảng 30 m2, có gác để chứa đồ đạc. Tùy vào cách sắp xếp của mỗi gia đình để căn nhà có nhiều không gian.
Diện tích mỗi căn hộ khoảng 30 m2, có gác để chứa đồ đạc. Tùy vào cách sắp xếp của mỗi gia đình để căn nhà có nhiều không gian.
Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Phúc (35 tuổi, quê Tiền Giang) đã dọn về ở hơn 1 năm nay. Con trai anh Phúc thích thú vì nhà mát hơn nhà trọ, có mạng để xem phim hoạt hình.
Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Phúc (35 tuổi, quê Tiền Giang) đã dọn về ở hơn 1 năm nay. Con trai anh Phúc thích thú vì nhà mát hơn nhà trọ, có mạng để xem phim hoạt hình.
Anh Lê Trọng Nhật (quê Phú Yên), dành gác lửng làm nơi học tập cho hai con trai.
Anh Lê Trọng Nhật (quê Phú Yên), dành gác lửng làm nơi học tập cho hai con trai.
Chị Thu thiết kế bếp nằm trong góc, sát với cửa sổ để tiết kiệm không gian. Ngày trước, tôi phải thuê nhà trọ 1,5 triệu/ tháng cho gia đình ở, giờ lấy tiền thuê trọ đó trả góp hàng tháng để mua nhà ở cho thoải mái. Chị Thu tâm sự.
Chị Thu thiết kế bếp nằm trong góc, sát với cửa sổ để tiết kiệm không gian. "Ngày trước, tôi phải thuê nhà trọ 1,5 triệu/ tháng cho gia đình ở, giờ lấy tiền thuê trọ đó trả góp hàng tháng để mua nhà ở cho thoải mái". Chị Thu tâm sự.
Chợ nằm ngay đầu đường vào khu dân cư, công nhân đi làm về tranh thủ ghé mua thức ăn, tiện lợi.
Chợ nằm ngay đầu đường vào khu dân cư, công nhân đi làm về tranh thủ ghé mua thức ăn, tiện lợi.
Hệ thống điện nước đầy đủ, đảm bảo cho các hộ dân sinh hoạt. Mỗi tòa nhà gắn khoảng 6 bình nước trên mái nhà.
Hệ thống điện nước đầy đủ, đảm bảo cho các hộ dân sinh hoạt. Mỗi tòa nhà gắn khoảng 6 bình nước trên mái nhà.
Hệ thống đường ống nước, chữa cháy chạy dọc trần hành lang các tòa nhà.
Hệ thống đường ống nước, chữa cháy chạy dọc trần hành lang các tòa nhà.
Mỗi lầu trong tòa nhà đều lắp đặt hệ thống PCCC và bình cứu hỏa.
Mỗi lầu trong tòa nhà đều lắp đặt hệ thống PCCC và bình cứu hỏa.
Các con đường trong khu dân cư sạch sẽ, thoáng mát.
Các con đường trong khu dân cư sạch sẽ, thoáng mát.
Trẻ em chơi trò chơi, người lớn ngồi hóng mát ở bãi cỏ bên trong khuôn viên khu dân cư.
Trẻ em chơi trò chơi, người lớn ngồi hóng mát ở bãi cỏ bên trong khuôn viên khu dân cư.
Tối đến, không gian trở nên nhộn nhịp với các khu vui chơi, dịch vụ ăn uống.
Tối đến, không gian trở nên nhộn nhịp với các khu vui chơi, dịch vụ ăn uống.

Nguyễn Quang