Thủ tướng Canada để các con thường xuyên làm việc nhà

(Dân trí) - Là con của ông bố làm Thủ tướng Canada nhưng cả ba bé Xavier (9 tuổi), Ella-Grace (8 tuổi) và Hadrien (3 tuổi) cũng thường xuyên làm việc nhà như những đứa trẻ khác, chẳng hạn như dọn giường, mang bát đĩa vào bếp và giúp làm bữa sáng.

Theo trang Todaysparent, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, cậu con trai cả Xavier của ông thường giúp cả nhà làm bữa sáng và cùng dọn dẹp sau đó. Cậu bé thường chịu trách nhiệm rán xúc xích. Xavier rất thích nấu ăn và vợ chồng Thủ tướng Canada khuyến khích con làm việc đó. Ông cho rằng giao việc nhà cho các con là một cách để nuôi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ từ khi còn nhỏ.

Gia đình Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Gia đình Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Cũng giống như Thủ tướng Canada, cũng có nhiều chính trị gia khác đã rèn cho con thói quen làm việc nhà như là một trách nhiệm của thành viên trong gia đình. Khi ông Barack Obama đương nhiệm Tổng thống Mỹ, dù sống trong tòa nhà có rất nhiều người phục vụ nhưng hai con gái của ông vẫn phải tự dọn phòng. Thậm chí, đôi khi cô con gái lớn Malia còn phải tự giặt là và chăm sóc chú chó cưng của gia đình.

Tất cả những điều này xuất phát từ phương pháp dạy con đặc biệt của vợ chồng ông Obama khi nhận định: “Chúng tôi có những cuộc thảo luận thực sự về sống có trách nhiệm. Không thể cứ ỷ lại vào người khác khi bạn hoàn toàn có thể làm được. Chúng không ở mãi trong Nhà Trắng, chúng còn đi học đại học”.

Gia đình ông Barack Obama.
Gia đình ông Barack Obama.

Theo trang Bright Side, mặc dù còn rất nhỏ nhưng Hoàng tử George và Công chúa Charlotte (con vợ chồng Hoàng tử William nước Anh) cũng phải tự dọn phòng và tự dọn quần áo bẩn của mình.

Những đứa cháu của Nữ hoàng Elizabeth đã hiểu từ rất sớm rằng công việc của bất kỳ người nào cũng nên được trân trọng và ghi nhận, cho dù đó là việc nấu ăn của mẹ hay việc dọn dẹp nhà cửa của người giúp việc. Đó là lý do vì sao Hoàng tử George và Công chúa Charlotte biết rằng không bao giờ được bỏ bữa và biết rằng phải tự dọn quần áo bẩn của mình.


Gia đình Hoàng tử William.

Gia đình Hoàng tử William.

Nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục đều chung quan điểm rằng giao việc nhà cho trẻ phù hợp với độ tuổi là việc nên làm. Theo chuyên gia tâm lý người Mỹ, Tiến sỹ Gary Chapman, một điều rất quan trọng là cha mẹ cần xây dựng cho trẻ ý thức rằng mình là một phần của gia đình và hiểu được trách nhiệm của bản thân với mọi người. Còn nhà văn-nhà báo người Mỹ Daniel H. Pink nhận định việc nhà cho trẻ thấy rằng gia đình được xây dựng dựa trên trách nhiệm chung, và rằng các thành viên trong gia đình cần phải giúp đỡ lẫn nhau.

Xuân Vũ

Tổng hợp

>> Con không thể chỉ biết mỗi học và chơi

>> Trẻ không chịu làm việc nhà là do… bố mẹ!

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con