Hòa Bình:

Nữ sinh dân tộc Mường đạt 2 điểm 10 môn Sử và Địa

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, em Đinh Ngọc Thảo - học sinh dân tộc Mường đã đạt điểm cao nhất ở tỉnh Hòa Bình. Theo đó, em Thảo đạt 2 điểm 10 môn Sử và Địa; Văn 8,75 điểm; GDCD 9,5 điểm và tiếng Anh 9,6 điểm.

>> TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2017 TẠI ĐÂY <<

Em Đinh Ngọc Thảo sinh ra và lớn lên trong một miền quê vùng dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn nữa Thảo từng trải qua những năm tháng hụt hẫng, mất đi người anh trai trong một tai nạn giao thông.

Nhưng cũng chính từ đó là động lực giúp Thảo nỗ lực không ngừng. Ngay từ những lớp cấp tiểu học và THCS, Thảo đã luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành một học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Hết lớp 9, Thảo đã quyết tâm thi đỗ vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Hòa Bình. Từ mái trường này, em đã tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện để thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình là trở thành một chiến sĩ An ninh bảo vệ sự bình yên cho quê hương.


Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, em Đinh Ngọc Thảo - học sinh dân tộc Mường đã đạt 2 điểm 10 môn Sử và Địa.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, em Đinh Ngọc Thảo - học sinh dân tộc Mường đã đạt 2 điểm 10 môn Sử và Địa.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tỉnh Hòa Bình có 7.942 học sinh dự thi, trong đó có 5.683 học sinh người dân tộc thiểu số.

Theo thông báo kết quả thi của Bộ GD&ĐT, tỉnh Hòa Bình có 22 em học sinh có bài thi đạt điểm 10, có 70 em học sinh có tổ hợp điểm từ 27 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

Ngoài em Đinh Ngọc Thảo đạt 2 điểm 10, tỉnh Hòa Bình còn có em Trần Duy Linh (học sinh trường THPT Lạc Sơn) đạt 2 điểm 10 môn Hóa học và Sinh học.

Đàm Quang