Thừa Thiên Huế:

Điều động 3 xe tải cảnh sát chở 75 thí sinh đi thi

(Dân trí) - Chiều 25/6, đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 3 xe bán tải chở 75 thí sinh đang công tác tại đơn vị đi thi THPT Quốc gia.

Theo đó, 75 thí sinh đang làm nghĩa vụ công an tại đơn vị trên đã được chở đến điểm thi trường THPT Chu Văn An (TP Huế) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì để hoàn thành các môn thi như dự kiến. Cụ thể chiều nay 25/6, các em đã hoàn thành môn thi thứ hai là môn Toán.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, công tác tại đơn vị, chở các thí sinh đi thi cho biết: “Mọi năm trước, các thí sinh thuộc đơn vị đều được sắp xếp thi ở địa điểm riêng so với các thí sinh khác. Tuy nhiên năm nay các em thi chung với các thí sinh khác nên đơn vị đã điều động 3 xe tải để cùng chở các em đi thi.”

3 xe tải chờ sẵn để đưa đón 75 thí sinh tại đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế thi THPT Quốc gia
3 xe tải chờ sẵn để đưa đón 75 thí sinh tại đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế thi THPT Quốc gia

“Các thí sinh trong đơn vị có nhiều độ tuổi khác nhau, đa số các em tự học nên kiến thức không vững như các thí sinh khác nên có thể đề thi sẽ hơi khó so với các em. Tuy nhiên các em đã có điểm ưu tiên do quá trình trèn luyện và công tác tại đơn vị. Chúng tôi hi vọng các em sẽ hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp” - anh Hiếu chia sẻ.

Thí sinh Ngô Anh Quỳnh, sinh năm 1994, công tác tại đơn vị cho biết: “Đề toán năm nay khá khó, đề có sự phân hoá cao, mình chỉ làm được khoảng 40% nhưng như vậy là đã cảm thấy ổn so với những gì mình đã học”.

Các thí sinh vui vẻ, phấn khởi sau thi kết thúc môn Toán vào chiều nay
Các thí sinh vui vẻ, phấn khởi sau thi kết thúc môn Toán vào chiều nay

Thí sinh Nguyễn Cảnh Tùng, sinh năm 1998 chia sẻ: “Đề thi nói thật là cũng khá khó so với mình. Có những câu biết cách làm nhưng tính không ra đáp số. Mình làm được 20 câu trong đề, còn lại khó quá thì mình khoanh bừa thôi”.

Được biết, trước kỳ thi THPT Quốc gia 2 tháng, đơn vị đã có mời các giảng viên thuộc các trường Đại học trên địa bàn tỉnh về bổ sung kiến thức cho các thí sinh để các em nắm thêm kiến thức trước khi thi.

Bạch Châu - Đại Dương