Nghệ sĩ Việt xót xa trước tin diễn viên Mai Phương bị ung thư

(Dân trí) - Khi hay tin diễn viên Mai Phương bất ngờ phát hiện bị ung thư và phải nhập viện điều trị, đông đảo các nghệ sĩ và khán giả đều bày tỏ sự lo lắng cùng nhiều lời động viên, chia sẻ cũng như ủng hộ vật chất để Mai Phương vượt qua bệnh tật.

Trong những ngày qua, thông tin diễn viên Mai Phương phát hiện bị ung thư phổi đã khiến bạn bè, đồng nghiệp lo lắng. Theo chia sẻ từ gia đình, Mai Phương phát hiện mình bị bệnh cách đây 2 tuần, những người thân và gia đình không muốn chia sẻ việc Mai Phương bị bệnh để cô an tâm chữa bệnh. Bản thân Mai Phương cũng lạc quan và tập trung chữa trị với mong muốn sức khỏe ổn định để lo cho con gái nhỏ của mình.

Tuy nhiên, thông tin được vài người bạn chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông. Khi hay tin, nhiều bạn bè và các nghệ sĩ đều cảm thấy đau lòng cùng lo lắng cho Mai Phương. Những chia sẻ và động viên tinh thần với mong muốn cô vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Ngoài ra, đông đảo các nghệ sĩ khi biết hoàn cảnh của Mai Phương cũng lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ để Mai Phương và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985, Mai Phương được khán giả truyền hình miền Nam yêu thích qua hàng loạt vai diễn trong các phim: Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa...
Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985, Mai Phương được khán giả truyền hình miền Nam yêu thích qua hàng loạt vai diễn trong các phim: Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa...

Diễn viên Đại Nghĩa chia sẻ: “Thương em… Biết tin em bệnh bữa giờ rồi nhưng không ngờ nó lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Mới cách đây vài hôm, em còn làm khách mời trong chương trình của anh. Nhìn em mỏi mệt nhưng phải ráng gượng cười để quay, thương em lắm nhưng cũng không dám nói gì nhiều vì sợ sẽ làm tinh thần em thêm dao động. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em”.

Đại Nghĩa cũng bày tỏ tình cảm mà anh dành cho Mai Phương trong nghề: “Phương là một nghệ sĩ hiền lành dễ mến, là một diễn viên và MC giỏi nghề, và cũng là một bà mẹ đơn thân. Cuộc sống của em cũng nhiều khó khăn, chứ không hẳn như vẻ tươi tắn mà mọi người vẫn thường thấy nơi em”.

Á hậu Trịnh Kim Chi cũng đăng tải trên trang cá nhân về tình trạng của Mai Phương, chị viết: “Em gái yêu dấu. Xinh xắn và nhỏ nhắn vậy đó nhưng gánh nặng cuộc đời sao lại dồn vào em nhiều quá như vậy. Cố gắng lên như em đã từng mạnh mẽ vượt qua em gái nhé.

Trước đây gần hai tuần, khi thăm em, em vẫn không muốn truyền thông biết về bệnh tình của em, chỉ có anh chị em đồng nghiệp thân thiết đến với em là em cảm thấy ấm lòng. Nhưng hôm nay chị muốn mọi người chia sẻ với em, để em vững tin hơn để vượt qua em gái nhé. Mọi người thương em”.

Trong ngày 19/8, diễn viên Ốc Thanh Vân cũng chính thức chia sẻ thông tin về bệnh tình của Mai Phương để mọi người để tránh những thông tin sai lệch bị chia sẻ.

Ốc Thanh Vân cho biết, thời điểm hiện tại, Mai Phương rất cần nghỉ ngơi thật sự, vì mấy hôm nay Mai Phương đang bị tràn dịch màng phổi phải cấp cứu, nếu không đỡ là phải mổ.

“Nhưng ngay lúc này thì bố mẹ đang lo cho Phương. Em cũng rất lạc quan và mạnh mẽ! Xin chia sẻ để tránh những thông tin sai lệch. Mai Phương vẫn đang ổn, em vẫn kiên cường và quyết tâm điều trị, bác sĩ cũng đã vạch ra phác đồ điều trị cho em. Thời gian qua Phương cũng phải chạy ngược xuôi để hoàn tất các xét nghiệm. Nay chính thức bước vào quá trình điều trị, và sẽ có lúc phải cách ly”, Ốc Thanh Vân cho biết.

Cô chia sẻ thêm, cuộc sống của Mai Phương đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bố mẹ bỏ việc để chăm sóc cho cô, con gái Lavie phải gửi người quen chăm sóc và từ khi mẹ bệnh bé cũng không được đến trường hơn 1 tháng qua.

Mai Phương và bạn trai Phùng Ngọc Huy yêu nhau trong khoảng thời gian hơn 1 năm thì chia tay. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, Mai Phương trở thành bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái Laive năm nay đã tròn 5 tuổi.
Mai Phương và bạn trai Phùng Ngọc Huy yêu nhau trong khoảng thời gian hơn 1 năm thì chia tay. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, Mai Phương trở thành bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái Laive năm nay đã tròn 5 tuổi.

“Mai Phương cũng phải gác lại công việc để chuyên tâm điều trị. Cuộc chiến này rất dài và rất khó! Và chắc chắn chị Ốc sẽ bên em, cùng em vượt qua giai đoạn thử thách này! Ốc sẽ phụ em lo cho Lavie nhiều nhất trong khả năng có thể, sắp tới có lẽ Ốc sẽ đón Lavie về ở chung, cho con đi học, để Mai Phương yên tâm chữa bệnh. Tạm thời tính vậy, nếu em khỏe hơn thì tất nhiên con gái phải bên cạnh em rồi, con là động lực lớn nhất mà!”, Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Cô cũng gửi lời nhắn nhủ đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ, khán giả chung tay hỗ trợ để Mai Phương có thêm chi phí để điều trị. Hiện nay Mai Phương đang bắt đầu điều trị tại khoa Ung bướu của bệnh viện 175, TPHCM.

Băng Châu