Mỹ Tâm “phát hoảng” vì lượng fan nhí của Sơn Tùng M-TP

(Dân trí) - Biểu diễn sau Sơn Tùng trong đêm nhạc “Tình khúc cho em”, Mỹ Tâm đã “phát hoảng” khi thấy nhiều fan nhí của nam ca sĩ này. Nữ ca sĩ đã “cưa sừng làm nghé”, có màn giao lưu hài hước và đầy dễ thương với các Sky nhí.

Lần đầu tiên, biểu diễn trong một liveshow lớn nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Hà Nội, Sơn Tùng đã có những chia sẻ thẳng thắn về những áp lực khi thực hiện sản phẩm âm nhạc. “Khi tung ra sản phẩm, thì niềm hạnh phúc nhất đó chính là sự ủng hộ nhiệt tình, yêu thương của khán giả. Khi nhận được sự ủng hộ của khán giả dành cho “Lạc trôi” hay “Nơi này có anh”, Tùng vô cùng hạnh phúc.

Đó cũng là động lực và áp lực cho Tùng khi làm các sản phẩm tiếp theo. Làm sao để mình có thể vượt qua “Lạc trôi” đây, tôi đã từng hoang mang như thế. Trước mỗi đêm đi ngủ, tôi từng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó một thời gian, tôi quên không nhớ đến điều đó nữa, tôi nhớ tới những khoảnh khắc hồi mình đi học cấp III, tôi sáng tác trong vô thức miễn sao cảm thấy sung sướng, thỏa mãn bản thân. Chính vì thế mới có “Nơi này có anh”.

Áp lực cũng giúp mình phải cố gắng nhiều hơn, để khiến khán giả, những người đặt niềm tin vào mình không phải thất vọng”, anh nói.

Sơn Tùng trình diễn...
Sơn Tùng trình diễn...
.... và giao lưu rất được lòng khán giả, đặc biệt là lượng fan nhí.
.... và giao lưu rất được lòng khán giả, đặc biệt là lượng fan nhí.

Ngoài những chia sẻ thẳng thắn, Sơn Tùng cũng thể hiện loạt ca khúc hit như “Nơi này có anh”, “Chắc ai đó sẽ về”, “Lạc trôi”, “Em của ngày hôm qua” trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả trẻ.

Sức hút của Sơn Tùng với khán giả trẻ không ai có thể phủ nhận. Khán giả hát theo mỗi ca khúc mà anh thể hiện. Khi Sơn Tùng kết thúc phần biểu diễn, một số fan còn chạy theo để chụp ảnh, xin chữ ký.

Vì biểu diễn sau Sơn Tùng, nam ca sĩ khuấy động không khí chương trình rất thu hút nên Mỹ Tâm cũng có chút “áp lực”? Mỹ Tâm chia sẻ, cô đã “phát hoảng” khi thấy nhiều fan nhí của nam ca sĩ này. Và để “lấy lòng” lượng Sky nhí (cách gọi fan nhí của Sơn Tùng) này, Mỹ Tâm không ngại “cưa sừng làm nghé” với màn giới thiệu, trò chuyện hài hước, rất dễ thương.

Mỹ Tâm “phát hoảng” vì lượng fan nhí của Sơn Tùng M-TP - 3
Mỹ Tâm với màn giao lưu dễ thương, hài hước với các em nhỏ.
Mỹ Tâm với màn giao lưu dễ thương, hài hước với các em nhỏ.

“Lần đầu tiên, Mỹ Tâm biểu diễn ở Cung Việt Xô với chương trình trẻ như vậy, nhộn nhịp như vậy, cũng là lần đầu tiên Tâm thấy ở Cung có nhiều Sky nhí. Vừa rồi, trong kia nghe tiếng em bé kêu oang oang, Tâm hoảng luôn, ai ngờ nhỏ thật. Tâm không có thể tưởng tượng được lại có thể như thế. Nhiều em bé xíu xiu xiu, fan của Tâm nhỏ nhất cũng cỡ 5-7 tuổi trở lên chứ không cỡ 2-3 tuổi như này đâu. 2-3 tuổi thế này chắc chỉ nghe “Lạc trôi” thôi”, Mỹ Tâm hài hước nói.

“Họa mi tóc nâu” cũng hồn nhiên giao lưu với các em nhỏ: “Cho phép cô Tâm gửi lời chào đến các Sky nhí. Xin được giới thiệu với các con, cô tên là Tâm, họ Phan: Phan Thị Mỹ Tâm. Nếu các con muốn biết cô là ai, các con về lên youtube thử gõ Mỹ Tâm fan”. Mỹ Tâm chia sẻ, cháu mình ở nhà khoảng 4-5 tuổi cũng “nghe Lạc trôi miết”, nên cô cũng quan tâm.

Màn chào đầu với những câu giao lưu hóm hỉnh, dễ thương của Mỹ Tâm khiến khán giả rất thích thú. Dù là gương mặt quen thuộc trên sân khấu Thủ đô, Mỹ Tâm vẫn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Để phù hợp với không khí trẻ trung của chương trình, Mỹ Tâm trình diễn nhiều ca khúc hầu hết với tiết tấu sôi động như: “Chuyện như chưa bắt đầu”, “Cuộc tình không may”, “Thứ tha”, “Vì em quá yêu anh”… Khi có khán giả nhắc đến ca khúc “Em thì không”, Mỹ Tâm từ chối biểu diễn. Cô nói đại ý, chuyện đã qua rồi và MV “Em thì không” đó Mỹ Tâm làm cho vui, “chữa cháy” thôi. “Vì em quá yêu anh” mới là ca khúc cô thực hiện MV cách đây vài năm và là ca khúc cô muốn dành tặng cho các… fan nhí trong khán phòng.

Họa mi tóc nâu vẫn là tên tuổi được khán giả yêu thích.
"Họa mi tóc nâu" vẫn là tên tuổi được khán giả yêu thích.

Trước Sơn Tùng, Mỹ Tâm; Trung Quân Idol cũng chiếm thiện cảm khán giả khi thể hiện nhiều bản hit của mình: "Chưa bao giờ", "Dấu mưa", "Trót yêu", Liên khúc mưa... với giọng hát khỏe, đầy nội lực. Bích Phương nhẹ nhàng mở màn chương trình với loạt ca khúc như: "Gửi anh xa nhớ", "Bao giờ lấy chồng"...

Nam ca sĩ điển trai, đào hoa Tuấn Hưng là người khép lại đêm “Tình khúc cho em”. Vẫn phong cách sôi động, đầy nam tính với… “hai tay hai micro”, Tuấn Hưng thể hiện những ca khúc quen thuộc: “Nắm lấy tay anh”, “Tìm lại bầu trời”, “Anh nhớ em”, “Yêu nhau ghét nhau”…

Chương trình còn có sự tham gia của Bích Phương...
Chương trình còn có sự tham gia của Bích Phương...
Trung Quân Idol
Trung Quân Idol
và nam ca sĩ Tuấn Hưng.
và nam ca sĩ Tuấn Hưng.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Dương Đỗ