Cát Tường làm… ca sĩ

(Dân trí) - Ngôi sao phim Đồng tiền xương máu vừa ra album đầu tay sau 14 năm ấp ủ - Cho nhau lần nữa. “Biết làm là lỗ nhưng vì đam mê từ lâu lên Tường quyết định làm để thỏa mãn đam mê,” cô nói.

Được biết đến như là một diễn viên gạo cội và được yêu mến trong làng kịch TPHCM nhưng ít ai biết Cát Tường xuất thân là một ca sĩ khi chị từng đoạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát truyền hình (tiền thân của Ngôi sao tiếng hát truyền hình) TPHCM năm 1996. Bản thân Cát Tường đã có 5 năm đi hát tại các tụ điểm ca nhạc, club… từ năm 1996- 2001.

 

Bẵng đi một thời gian sau đó, vì hoàn cảnh gia đình mà Cát Tường đã tạm rời xa hoạt động nghệ thuật. Cho đến năm 2006, khi Cát Tường trở lại thì con đường mà Cát Tường chọn là trở thành nghệ sĩ sân khấu và tham gia phim ảnh… còn âm nhạc thì cơ hội đã càng hiếm hoi. Nhưng mãi đến năm 2010, chỉ vì “thích!” mà Cát Tường quyết tâm ra Album bằng được dù biết ngay từ đầu là sẽ lỗ.

Cát Tường làm… ca sĩ - 1

 

“Từ trước đến nay khi Cát Tường thích một điều gì thì sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được! Dù Tường xác định từ đầu ra Album sẽ lỗ bởi vì tên Cát Tường không phải là cái tên trong thị trường âm nhạc. Nhưng không sao, miễn Cát Tường cảm thấy hài lòng là tốt rồi với lại nếu không được là Ca sĩ - Diễn viên Cát Tường thì mình vẫn có thể là Diễn viên - Ca sĩ…,” Cát Tường dí dỏm nói.

 

“Một nghệ sỹ chân chính phải biết vị trí mình đang ở đâu, điểm mạnh và điểm yếu của mình thì mới có thể tồn tại được. Nhưng khi thực hiện album này Cát Tường đã hát bằng cả tình cảm và trái tim của mình như 14 năm trước, một cô gái trẻ từ Vĩnh Long lên TPHCM tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Nếu khán giả không hề biết Cát Tường biết hát… nhưng khi nghe (hay biết) diễn viên Cát Tường ra album người ta sẽ tò mò mua về nghe thử coi diễn viên Cát Tường hát hay dở thế nào. Vậy là Cát Tường cũng đã thành công rồi…,” cô nói vui.
 
Cát Tường làm… ca sĩ - 2


Chọn dòng nhạc pop ballad để thệ hiện, album Cho nhau lần nữa gồm 10 ca khúc: Cho nhau lần nữa, Trót lầm lỡ, Người ta nói, Bẽ bàng (song ca với Nhạc sỹ Vũ Quốc Việt), Hạnh phúc mong manh, Tình khúc dở dang, Một tình yêu vội vàng, Tình nghĩa tàn phai, Bài tango kỷ niệm, Vội vàng của các nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Lê Quang, Anh Khanh, Phan Khanh…

 

Album chính thức phát hành từ ngày 27/10/2010, tặng kèm DVD gồm 5 clip: Trót lầm lỡ, Vội vàng, Hạnh phúc mong manh, Cho nhau lần nữa, Tình nghĩa tàn phai… được thực hiện với bối cảnh chính tại TPHCM.
 
Cát Tường làm… ca sĩ - 3
 

 

Phan Anh