“Chán cơm thèm phở” - câu chuyện muôn thuở của đàn ông

(Dân trí) - “Không biết từ khi nào, người ta lại ví von người vợ ở nhà như những tô cơm nguội, còn bồ nhí ngoài đường như tô phở nóng hổi, thơm ngon.”

“Vấn đề bồ bịch là đề tài muôn thuở và vẫn còn nóng bỏng đến hiện nay. Các ông chồng thường nghĩ vợ như cơm – mộc mạc và quen thuộc đến nhàm chán. Trong khi phở là người phụ nữ bên ngoài, vừa lạ lẫm, vừa hấp dẫn. Nhưng nhiều ông nên coi chừng cơm nguội của nhà mình đôi khi lại là đặc sản trong mắt hàng xóm.” - nữ diễn viên Cát Tường thẳng thắn chia sẻ với talkshow “Nghìn Lẻ Một Chuyện”.

Góp mặt trong chủ đề “Khi đàn ông chán cơm thèm phở” của chương trình “Nghìn Lẻ Một Chuyện” là diễn viên Lý Thanh Thảo và tiến sĩ tâm lý Linh Trang; cùng sự dẫn dắt của MC Cát Tường và 02 cặp đôi là các khán giả viết thư về cho chương trình, được BTC mời tham gia ghi hình. Đó là các cặp vợ chồng: Duy Hoàng – Thanh Thảo, Phương Hiệp – Hồng Ngọc.
“Chán cơm thèm phở” - câu chuyện muôn thuở của đàn ông


Là người phụ nữ đã từng trải, diễn viên Cát Tường khéo léo tạo một không gian thoải mái để mọi người cùng chia sẻ câu chuyện bản thân. Đó là những câu chuyện hết sức đời thường mà họ đã từng trải qua trong cuộc sống hôn nhân. Nhìn chung, “say nắng” và “cảm giác chán cơm thèm phở” là biểu hiện đa số đàn ông gặp phải, nhưng đó chính là lúc bản lĩnh và tính trách nhiệm, chung thủy của người đàn ông lên tiếng.

Tiến sĩ Linh Trang chia sẻ: “Hôn nhân dựa trên cơ sở tự nguyện đến với nhau và cả hai cần chịu trách nhiệm về điều đó. Trong vấn đề này, đàn ông rất quan trọng. Phụ nữ nhiều khi được xem là nhẹ dạ, còn đàn ông có điểm mạnh (nếu các anh muốn phát huy) là tinh thần trách nhiệm. Đàn ông vững chải và bản lĩnh thì hãy thể hiện ở chỗ vững chải và kiên định, chung thủy với vợ khi đứng trước sự cám dỗ.

Biểu hiện bên ngoài rõ nhất là cách xử sự với cái điện thoại. Có 2 xu hướng, cáu gắt bất thường và ngọt ngào bất thường, mà cái gì bất thường là có vấn đề. Ít chịu nói chuyện với vợ mà thời gian dành cho cái điện thoại. Và không chịu ngủ cùng với vợ những lí do có vẻ rất chính đáng: anh làm việc khuya, anh hay đọc sách tối, em ngủ trước đi...”

 “Khi một người chồng bắt đầu có ngoại hình trau chuốt hơn thì vợ phải cẩn thận. Thay vì về đúng giờ thì về trễ rồi bảo anh phải đi kí hợp đồng, đi gặp khách hàng. Nhưng cũng có những người về nhà chăm chút vợ hơn. Khi đàn ông bị phát hiện ra rồi thì họ mới chịu thừa nhận. Còn nếu giấu được thì họ sẽ giấu luôn. Bản tính của đàn ông là thích chinh phục phụ nữ, có nhiều người thích cảm giác chiến thắng khi chinh phục được bạn gái.” – nữ MC Cát Tường nhận xét.
“Chán cơm thèm phở” - câu chuyện muôn thuở của đàn ông


“Có 1 lí do xuất phát từ phụ nữ mà nhưng ít được đề cập. Nhiều người vợ, người con gái yêu người đàn ông  bằng cả trái tim, yêu hơn bản thân mình. Điều này chỉ có hại vì người đàn ông sẽ trở nên kiêu ngạo, nghĩ rằng người con gái đã là của mình rồi nên dù có làm bất cứ cái gì thì cô ấy cũng chẳng thể bỏ mình. Đó là tại sao phần lớn đàn ông dám đi ngoại tình. Vì họ không sợ mất người phụ nữ của mình.” - Lý Thanh Thảo chân thành chia sẻ lời khuyên cho phụ nữ.

 Kiều Liên