Lâm Đồng:

Xuống hồ nước rửa mặt, bị trâu húc trọng thương

(Dân trí) - Trưa 10/3, thông tin từ Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cho biết, tối ngày 9/3 bệnh viện lại tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng vì trâu húc.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Ngọc Thành (60 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Ông Thành cấp cứu trong tình trạng rách mặt và bàn chân trái. Trong đó, vết thương mặt bị rách nghiêm trọng phải khâu hơn 30 mũi, hiện tại sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định.

Một nạn nhân đang được bác sỹ điều trị vì bị trâu húc tại Bảo Lâm
Một nạn nhân đang được bác sỹ điều trị vì bị trâu húc tại Bảo Lâm

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 17h ngày 9/3, ông Thành đi xuống một hồ nước tại thôn 6, xã Lộc Quảng (Bảo Lâm) để rửa mặt thì phát hiện một con trâu đang uống nước. Thấy trâu nhìn mình, ông Thành bỏ chạy thì bị con trâu đuổi theo và húc bị thương.

Thấy vậy, một số người dân đang làm vườn gần đó chạy tới đuổi con trâu đi và đưa ông Thành đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Sau khi húc người bị thương và bị người dân xua đuổi, con trâu đã bỏ chạy vào vườn cà phê đến nay chưa tìm thấy, nên chưa thể xách định được chủ nhân của trâu.

Trước đó, vào sáng 8/3, tại địa bàn TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cũng đã xảy ra một vụ trâu “điên” húc 3 người bị thương phải nhập viện cấu cứu. Sau đó, lực lượng công an và quân sự huyện Bảo Lâm kết hợp cùng người dân tìm cách vây hãm con trâu để nó không tấn công người, nhưng vì con trâu quá hung hăng nên lực lượng chức năng phải nổ súng bắn hạ trâu “điên”.

Hiện, vụ việc trâu tấn công người đã được chính quyền xã Lộc Quảng thông báo trên loa truyền thanh để người dân đề phòng. Đồng thời, xã đã báo cáo vụ việc lên lực lượng công an và Quân sự huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để tăng cường lực lượng truy tìm con trâu nói trên, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Ngọc Hà

Xuống hồ nước rửa mặt, bị trâu húc trọng thương - 2