Quảng Trị:

Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương

(Dân trí) - Sáng nay 30/4, dưới chân kỳ đài Hiền Lương lịch sử, UBND tỉnh Quảng Trị - Bộ Tư lệnh Hải quân long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng trái vuông Trường Sa.

Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận những món quà từ Trường Sa
 
Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương - 2
Trong không khí trang nghiêm, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại Kỳ đài bên bờ Hiền Lương - vĩ tuyến 17 phân chia 2 đầu đất nước năm xưa (Ảnh: Đại Dương)
 
Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương - 3

Xúc động và hào hùng mảnh đất máu lửa (Ảnh: Đại Dương)
 
Năm 2010, Đoàn đại biểu Đảng bộ và nhân tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hậu Giang đã mang về hai bầu nước lấy từ đầu nguồn suối Lê nin, tỉnh Cao Bằng, nơi địa đầu biên giới phía Bắc của Tổ quốc, và từ cuối dòng sông Hậu, tỉnh Hậu Giang - nơi hợp lưu của 9 dòng sông phương Nam - gửi về đây hòa cùng dòng nước Bến Hải, biểu hiện cho khát vọng thông nhất non sông, đất nước Việt Nam.

 

Nhằm phát huy giá trị Khu di tích Hiền Lương - Bến Hải, giáo dục cho nhân dân và các thế hệ con cháu Việt Nam về ý thức giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ quốc gia, tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc mà ông cha ta đã dày công vun đắp, hôm nay Bộ Tư lệnh Hải Quân đã mang về 21 tảng đá từ các đảo, điểm đảo quan trọng trong quần đảo Trường Sa và những cây bàng trái vuông biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.
 
Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương - 4
Bộ Tư lệnh Hải Quân cùng các lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trồng cây bàng trái vuông

 

Những tảng đá thiêng từ Trường Sa sẽ được đặt trang trọng tại Khu di tích Hiền Lương - Bến Hải, là minh chứng vô giá khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; là lời thề giữ biển, chứa đựng lòng trân trọng và biết ơn của cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung, của quân, dân huyện đảo Trường Sa nói riêng về những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị hướng về Trường Sa, hường về biển, đảo của Tổ quốc.

 

Đây cũng sẽ là nơi giáo dục, nâng cao nhận thức của chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ trẻ tỉnh Quảng Trị.

 

Cùng ngày, giải đua thuyền truyền thống lần thứ 6 tại Di tịch lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã được khai mạc.
 
Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương - 5

Khai mạc lễ đua thuyền truyền thống. (Ảnh: Đại Dương)

 

Nguyễn Hương