Thanh Hóa:

Xuất hiện hố sụt lún bất thường sâu hàng chục mét

(Dân trí) - Một hố sụt lún bất thường xuất hiện trên địa bàn xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng dùng dây căng xung quanh khu vực để bảo vệ và làm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của UBND xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, khu vực xảy ra hiện tượng địa chất bất thường là tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 24, thuộc phần đất của gia đình ông Trần Văn Tiến, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Hiện tượng nền đất có dấu hiệu sụt lún ban đầu
Hiện tượng nền đất có dấu hiệu sụt lún ban đầu

Ông Trần Văn Tiến cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 20/8, khi vợ ông ra vườn làm cỏ mía phát hiện thấy hiện tượng bất thường nên đã báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được báo cáo của thôn Hưng Long, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng an ninh, dân quân dùng dây căng xung quanh khu vực để bảo vệ và làm biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm cấm vào”.

Hố sụt lún bất thường
Hố sụt lún bất thường

Ngoài ra, thực hiện công tác bảo vệ bảo đảm an toàn từ 19h ngày 20/8 tại khu vực nêu trên. Đồng thời vận động di dời hộ dân có nhà ở gần khu vực sụt lún đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đất bị sụt sâu xuống khoảng 13m, chiều rộng đường kính miệng hố rộng khoảng 6m, tại vị trí hố sụt hiện nay đang có nước và xung quanh hố có các vết nứt, có dấu hiệu tiếp tục sụt lún.

Hố sụt lún sâu 13m, có nước dưới hố
Hố sụt lún sâu 13m, có nước dưới hố

Hiện UBND xã Ngọc Phụng đã báo cáo hiện tượng địa chất bất thường đến UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Xuân xin ý kiến chỉ đạo.

Nguyên nhân của tình trạng sụt lún nêu trên đang được các ngành chức năng tiến hành làm rõ.


Hiện tượng sụt lún có nguy cơ lan rộng ra xung quanh.

Hiện tượng sụt lún có nguy cơ lan rộng ra xung quanh.

Duy Tuyên