Đắk Lắk:

Xuất hiện đàn voi hoang dã 20 con phá hoại hoa màu

(Dân trí) - Một đàn voi hoang dã khoảng 20 con đã phá hoại 8 ha hoa màu, chủ yếu là chuối, ở huyện Ea Súp, khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng.

Một đ

Một đ
àn voi hoang dã ở tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk).

Chiều 24/4, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - cho PV Dân trí biết, đàn voi nói trên bất ngờ xuất hiện trong các khu rừng trên địa bàn huyện Ea Súp; sau đó di chuyển đến các vùng canh tác hoa màu của bàn con thuộc các xã Ia Lốp, Ia J’lơi (huyện Ea Súp) kiếm ăn, phá hoại 8 ha hoa màu (phần lớn là cây chuối) của Công ty TNHH Hoàn Vũ cách đây 2 ngày.

Ông Luân cho biết thêm, hàng năm tỉnh Đắk Lắk sắp bước vào mùa mưa, voi hoang dã thường di chuyển về các khu vực trồng hoa màu sát bìa rừng để tìm kiếm thức ăn. Chính vì vậy, để tránh thiệt hại về kinh tế, ông Luân khuyến cáo bà con địa phương cần trồng hoa màu xa bìa rừng, nếu hộ dân hay đơn vị nào đã trồng hoa màu gần bìa rừng thì cần có hệ thống rào chắn kiên cố, an toàn.

“Để tránh hậu quả đáng tiếc, bà con không nên đi rừng vào ban đêm, nếu phát hiện voi rừng thì cần đốt lửa, dùng tiếng động để xua đuổi, cần tránh gây tổn hại đến voi”, ông Huỳnh Trung Luân nhấn mạnh.

Trong những năm qua tại Đắk Lắk, nhất là khu vực huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn tình trạng xung đột giữa voi - người diễn ra báo động. Voi rừng quá bạo dạn, kéo về tận nương rẫy phá hoại mùa màng, nông sản bà con gây thiệt hại kinh tế lớn. Điển hình, tối 27/10/2012, trong khi vào rừng đào mai, anh Cao X.C., sinh năm 1970, xã Ea Lê, huyện Ea Súp đã bị một đàn voi rừng khoảng 20 con xuất hiện đuổi theo quật chết tại chỗ.

Viết Hảo