Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Phia Oắc - Cao Bằng

(Dân trí) - Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm sâu. Tại một số đỉnh núi cao của Cao Bằng đã xuất hiện băng giá, nhiều nhất là đỉnh núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.


Tường rào cũng phủ lớp băng trắng như phong cảnh Châu Âu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Tường rào cũng phủ lớp băng trắng như phong cảnh Châu Âu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN


Nhũ băng trên những cành cây cổ thụ rong rêu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Nhũ băng trên những cành cây cổ thụ rong rêu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 9/1, nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc là âm 2 đến âm 3 độ C, băng tuyết đã phủ đỉnh núi và cành cây tạo nên cảnh tượng kỳ vỹ, thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn. Đến sáng 10/1, băng đã bắt đầu tan dần. Theo dự báo, với điều kiện thời tiết như hiện nay, rất có thể băng giá lại xuất hiện trong những ngày tới.

Đối với những người dân sống quanh khu vực Phia Oắc - nơi nhiệt độ thường xuyên xuống thấp, việc băng tuyết xuất hiện đã không còn xa lạ. Do đó, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi.

Cụ thể, các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh như che chắn gió phòng học, xem xét cho học sinh nghỉ học hoặc thay đổi giờ học phù hợp với từng cấp học. Đối với đàn vật nuôi, người dân chủ động quây bạt chắn gió chuồng trại, mặc áo ấo, đốt lửa giữ nhiệt cho gia súc. Bên cạnh đó, cho gia súc ăn đủ thức ăn tinh và thô, giữ khô nền chuồng, không thả rông gia súc…

Đỉnh núi Phia Oắc có độ cao gần 1.938m so với mặt nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao, vì thế nơi đây thường có băng tuyết vào mùa đông. Băng tuyết xuất hiện nhiều nhất vào đầu năm 2016 khi tất cả các đỉnh núi cao đều có băng tuyết, riêng đỉnh Phia Oắc, tuyết rơi dày tới 30 - 40 cm.


Trạm thu phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam trên đỉnh Phia Oắc tuyết trắng che phủ. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Trạm thu phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam trên đỉnh Phia Oắc tuyết trắng che phủ. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN


Những cành cây băng tuyết giống như rừng hoa mận, hoa lê bung nở vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Những cành cây băng tuyết giống như rừng hoa mận, hoa lê bung nở vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN


Dưới lớp băng tuyết, phong cảnh đỉnh núi Phia Oắc đẹp kỳ vỹ. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Dưới lớp băng tuyết, phong cảnh đỉnh núi Phia Oắc đẹp kỳ vỹ. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN


Chậu nước đóng băng dày tới 2cm sau một đêm giá lạnh. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Chậu nước đóng băng dày tới 2cm sau một đêm giá lạnh. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Sa Pa lạnh 2,8 độ C, chưa xuất hiện băng tuyết

Theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, sáng nay vùng núi Sa Pa (tỉnh Lào Cai) nhiệt độ giảm xuống 2,8 độ C rét nhất từ đầu đông đến nay nhưng chưa xuất hiện băng giá, mưa tuyết trên khu vực đỉnh núi Fansipan như dự báo.

Vào chiều tối ngày 8/1 do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh từ phía bắc tràn xuống nước ta nên đại bàn tỉnh Lào Cai có mưa trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất các địa phương giảm đột ngột từ 9-11 độ C, trời chuyển rét đậm, rét hại. Đặc biệt vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.


Người dân Sa Pa lùa gia súc xuống núi tránh rét. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Người dân Sa Pa lùa gia súc xuống núi tránh rét. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ghi nhận hồi 7 giờ sáng nay (10/1) nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: vùng núi Sa Pa rét nhất 2,8 độ C, thành phố Lào Cai rét hại 12 độ C, thị trấn Phố Ràng ( huyện Bảo Yên) rét hơn 11,6 độ C, thị trấn du lịch vùng cao Bắc Hà nhiệt độ giảm xuống còn 5,7 độ C.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết thêm: Đợt rét đậm, rét hại này kéo dài tới ngày 14/1/2018 mới kết thúc. Do đó các vùng núi cao trong tỉnh như Sa Pa, Ý Tý, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai cần chú ý phòng chống băng giá, sương muối xuất hiện gây hại cho đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Hiện nay không khí lạnh tác động đến địa bàn tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu chậm. Khoảng sáng sớm ngày 13/1 khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống các địa phương trong tỉnh. Theo đó, rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì và bao phủ trên diện rộng. Vì thế cảnh báo người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cao cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại theo đúng sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phòng chống rét đậm, rét hại và băng giá, mưa tuyết, sương muối trong đợt này tại công điện khẩn gửi các cấp, các ngành ngày 8/1/2018.

Quốc Đạt - Phạm Ngọc Triển