1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh "sính" chữ Trung Quốc

(Dân trí) - Trên địa bàn Hải Phòng hiện có la liệt biển hiệu kinh doanh viết chữ Trung Quốc to hơn chữ Việt hoặc thậm chí không có chữ Việt. Vừa qua, 2 cơ sở trong số đó đã bị xử phạt 15 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng, lực lượng này vừa tiến hành xử phạt hành chính mức 15 triệu đồng đối với 2 cơ sở sử dụng biển hiệu quảng cáo sai quy định.

Trước đó cơ quan chức năng đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra một số cơ sở kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ ăn uống, massage. Kết quả cơ sở massage chân, địa chỉ số 318 Văn Cao, bị phạt 5 triệu đồng và nhà hàng ở số 38 Văn Cao bị phạt 10 triệu đồng vì vi phạm quy định nêu trên.
 
Song hành với việc xử phạt, thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các cửa hàng phải tháo dỡ biển vi phạm trong vòng 5 ngày.

Nhiều biển hiệu trên phố Văn Cao bị tuýt còi vì vi phạm quy định
Nhiều biển hiệu trên phố Văn Cao bị "tuýt còi" vì vi phạm quy định

Cũng trên tuyến đường Văn Cao, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở gần 10 đơn vị kinh doanh có bảng hiệu tiếng nước ngoài sai quy định; gia hạn 1 tuần cho việc sửa chữa tự tháo dỡ biển hiệu sai phạm, nếu không chấp hành sẽ ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, việc kiểm tra xử phạt của cơ quan chức năng mới chỉ thực hiện chủ yếu trên tuyến phố Văn Cao. Thực trạng này thực tế còn tồn tại ở nhiều tuyến đường khác trong TP Hải Phòng.

Một của hàng trên phố Minh Khai khiến dân hoa mắt
Một của hàng trên phố Minh Khai khiến dân hoa mắt

Không ít biển hiệu không có lấy một dòng chữ Việt Nam nào
Không ít biển hiệu không có lấy một dòng chữ Việt Nam nào

Bà Nguyễn Thị Tuyết sống trên phố Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, nêu ý kiến: "Tôi đi qua nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hải Phòng nhiều khi chả biết họ bán gì, làm gì nếu chỉ nhìn biển. Toàn chữ Trung Quốc. Bán cho người Việt mà không ghi tiếng Việt là sao?".

Thu Hằng