Quảng Ngãi:

Xử phạt 10 tàu cá "ẩn mình" trên biển

Quốc Triều

(Dân trí) - Ngoài việc bị phạt hành chính, thuyền trưởng các tàu cá cố ý ngắt tín hiệu giám sát hành trình còn bị tước chứng chỉ điều khiển phương tiện.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 thuyền trưởng tàu cá về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động khai thác thủy sản. Những người này đều cư trú tại thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả xác minh, 10 thuyền trưởng này đưa tàu cá vào TP Đà Nẵng neo đậu, sau đó đi khai thác hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trong quá trình khai thác, 10 thuyền trưởng đã cố ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu của mình. Việc này gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát tàu cá của các cơ quan chức năng.

Sau thời gian khai thác, 10 thuyền trưởng đã đưa tàu về thị xã Đức Phổ neo đậu. Lúc này, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định việc cố tình ngắt tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình.

 Với vi phạm này, mỗi thuyền trưởng bị xử phạt 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời gian 4,5 tháng.

Xử phạt 10 tàu cá ẩn mình trên biển - 1

Lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá trốn tránh sự quản lý, giám sát khi hành nghề trên biển.

Theo quy định, từ ngày 1/4/2020, tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi. Tại Quảng Ngãi có trên 3.300 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình giúp cơ quan chức năng quản lý, phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định trong khai thác hải sản.