Xử nghiêm án tham nhũng liên quan cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự Đại hội

Hoài Thu

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đẩy mạnh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ lãnh đạo các cấp để chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng XIV.

Thông điệp này được Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông truyền đạt lại, tại buổi thông tin kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chiều 14/8.

Nói rõ thêm về thông điệp tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội XIV, ông Đông nhắc lại cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần chỉ đạo "dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng".

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khi làm việc với Ban Nội Chính Trung ương vào đầu tháng 7 cũng nhấn mạnh nội dung này.

Xử nghiêm án tham nhũng liên quan cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự Đại hội - 1

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông (Ảnh: Đặng Phước).

Cũng theo ông Đông, tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phiên họp sáng nay, tiếp tục nhấn mạnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng XIV.

"Quan điểm là như thế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tổ chức thực hiện. Ban Nội Chính Trung ương đã mạnh dạn đề xuất Ban Chỉ đạo cố gắng sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 30 vụ án; kết thúc xác minh, giải quyết 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo", ông Đông cho biết kiến nghị này đã được Ban Chỉ đạo nhất trí.

Từ thực tế đã triển khai, ông Đông tin tưởng sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, thanh tra, kiểm toán với Ban Tổ chức Trung ương và các ban đảng sẽ tốt hơn nữa trong thời gian tới để làm tốt công tác cán bộ, phục vụ cho đại hội Đảng các cấp.

Phó ban Nội chính Trung ương chia sẻ thêm, trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đến 3 yêu cầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Một là, phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội.

Hai là, phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng.

"Đây không phải là chủ trương mới mà là những việc làm thường xuyên, liên tục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh từ nay đến Đại hội, phải tập trung để thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIV", ông Đông cho hay.

Xử nghiêm án tham nhũng liên quan cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự Đại hội - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: TTXVN).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt cùng việc xử lý nhiều cán bộ cấp cao cũng gây ý kiến trái chiều trong dư luận, Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông khẳng định việc phát hiện, xử lý một số vụ tham nhũng và xử lý cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao chứng minh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước tiếp tục diễn ra quyết liệt, nghiêm minh.

"Tinh thần là nhiều cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ. Việc này cũng cho thấy công tác cán bộ có vào - có ra, có lên - có xuống", ông Đông nói.

Ông cũng khẳng định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, góp phần thức tỉnh, cảnh báo, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Theo Phó ban Nội chính Trung ương, điều này cũng theo đúng phương châm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh, đó là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.