1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Xử lý, xua đuổi 6 tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam

(Dân trí) - Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức xử lý hàng loạt tàu cá Trung Quốc vi phạm sâu vào lãnh hải Việt Nam, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý.

Trước đó vào ngày 18/7, nhận được tin báo của ngư dân, tại khu vực 17 độ 28 phút vĩ độ Bắc - 107 độ 21 phút kinh độ Đông, cách bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý có 1 tốp tàu cá Trung Quốc đang hoạt động.

Tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam
Tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương chỉ đạo Hải đội 2 thành lập Biên đội gồm 2 tàu cao tốc ST112 (BP 07-12-01 và BP 07-12-02) gồm 16 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Nguyễn Văn Vũ, Thuyền trưởng chỉ huy tuần tra bảo vệ vùng biển và giám sát nghề cá xuất kích làm nhiệm vụ.

Đến 11h45 cùng ngày, lực lượng tuần tra đã phát hiện nhóm tàu cá trên vi phạm lãnh hải Việt Nam, khi phát hiện có lực lượng chức năng của Việt nam thì cả 6 tàu này đã tăng tốc độ bỏ chạy.

Xử lý, xua đuổi 6 tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam - 2
Lực lượng tuần tra truy đuổi, vây bắt, kiểm tra, lập biên bản vi phạm, cảnh cáo đồng thời tổ chức xua đuổi cả 6 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam
Lực lượng tuần tra truy đuổi, vây bắt, kiểm tra, lập biên bản vi phạm, cảnh cáo đồng thời tổ chức xua đuổi cả 6 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam

Lực lượng tuần tra đã truy đuổi, vây bắt, kiểm tra, lập biên bản vi phạm, cảnh cáo đồng thời tổ chức xua đuổi cả 6 tàu cá cùng 24 ngư phủ Trung Quốc ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tất cả các tàu vi phạm vùng biển Việt Nam đều không mang theo bất kỳ loại giấy tờ gì về người và phương tiện.

Đặng Tài