1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xử lý nghiêm hiện tượng “xã hội đen” bảo kê xe quá tải

(Dân trí) - Ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín có văn bản chỉ đạo Thường trực Ban ATGT TP, Giám đốc Sở GTVT, Công an TPHCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xã hội đen” bảo kê xe quá tải.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Giám đốc Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở GTVT chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm, đúng theo quy định đối với các hành vi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế của xe và các đối tượng chống đối, phá hoại trạm kiểm tra tải trọng xe; có kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ khi thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, hiện tượng xe quá tải đi qua nhiều trạm kiểm tra trọng tải xe nhưng vẫn không bị xử lý, xe quá tải vẫn lộng hành trên nhiều tuyến đường đã được dư luận phản ánh. Đặc biệt, hiện tượng “xã hội đen” thảo túng, bảo kê xe quá tải, trấn áp lực lượng bảo vệ của các đơn vị quản lý vận hành; gây gổ, thách thức lực lượng thi hành công vụ. Ngoài ra, còn có hiện tượng móc nối, bảo kê xe quá tải, quá khổ để tránh các trạm cân.

Trước hiện trạng này, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp để xử lý tình hình. Theo Phó tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - tình hình tiêu cực nói trên là rất nghiêm trọng, coi thường kỷ cương phép nước với các thủ đoạn tinh vi, trắng trợn, có tổ chức gây rối trật tự xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương có phương án kịp thời để ngăn chặn tình trạng cò mồi, “xã hội đen” bảo kê hoặc đe dọa sự an toàn của các trạm cân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tiêu cực của cán bộ khi thi hành công vụ trên phạm vi toàn quốc.
 
Với Bộ GTVT, Phó Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ, với lực lượng  Công an trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng.

Quốc Anh