1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở thành phố 2 lần được vinh danh du lịch sạch ASEAN

Doãn Công

(Dân trí) - Công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở TP Quy Nhơn (Bình Định) được tổ chức thường xuyên, nhưng việc xử lý chưa quyết liệt, còn cả nể nên vẫn còn tình trạng "mạnh ai nấy chiếm".

Thành phố Quy Nhơn (Bình Định), lần thứ 2 được vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều tuyến đường trong thành phố Quy Nhơn bị các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh gây mất an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan thành phố.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở thành phố 2 lần được vinh danh du lịch sạch ASEAN - 1

Một đoạn dài vỉa hè dọc đường Xuân Diệu được hộ dân bày bàn ghế ra để kinh doanh, buôn bán (Ảnh: Doãn Công).

Đặc biệt, dọc đường ven biển Xuân Diệu, đường Nguyễn Huệ được xem là các tuyến đường bộ mặt của thành phố du lịch nhưng lại trở nên lộn xộn, bởi vỉa hè, lòng, lề đường bị lấn chiếm, rất phản cảm với thành phố từng 2 lần vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn, từ tháng 6/2023 đến hết năm 2023, lực lượng chức năng thành phố và các phường, xã tổ chức ra quân 503 lượt; xử phạt đậu đỗ xe không đúng quy định 78 trường hợp; phạt lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán 161 trường hợp.

Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng ra quân 429 lượt; xử phạt đậu đỗ xe không đúng quy định 131 trường hợp; phạt lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán 147 trường hợp. 

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở thành phố 2 lần được vinh danh du lịch sạch ASEAN - 2

Dọc đường Nguyễn Huệ rất nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, buộc người dân, du khách phải đi bộ dưới lòng đường, nguy cơ mất an toàn giao thông (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn, cho hay việc tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được duy trì thường xuyên nhưng xử lý chưa thực sự quyết liệt nên hiệu quả chưa cao.

"Dự kiến đầu tháng 8 tới đây, thành phố sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn các giải pháp xử lý đến các đơn vị, phường, xã. Trong đó, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, phải có biện pháp xử lý quyết liệt hơn", ông Hoàng nêu giải pháp.

Cũng theo ông Hoàng, việc xử lý lấn chiếm vỉa hè là quá trình lâu dài, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ cấp phường, xã đến thành phố cùng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và cả người dân cũng phải tham gia vì sự phát triển chung của thành phố.

"Khó khăn hiện nay là việc xử lý vi phạm ở các địa phương chưa thực sự quyết liệt, còn tình trạng cả nể, chưa tạo được thói quen cho người dân", ông Hoàng nói.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở thành phố 2 lần được vinh danh du lịch sạch ASEAN - 3

Nhiều tuyến đường được sơn kẻ vạch nhưng việc lấn chiếm vẫn diễn ra (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ 18, khóa XIV, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn yêu cầu thành phố và các phường xã có giải pháp khắc phục ngay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

"Vẫn tạo điều kiện cho người dân buôn bán nhưng phải tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định, trường hợp quá đáng phải xử lý. Giải pháp thiếu quyết liệt, thiếu căn cơ, thiếu sự kiểm tra, giám sát, mạnh ai nấy chiếm để buôn bán thì còn gì thành phố xanh, sạch, đẹp nữa", ông Dũng nêu rõ.