Xét xử chủ và lái đò vụ “thảm họa sông Gianh”

(Dân trí) - Trong các ngày 27 và 28/8, TAND tỉnh Quảng Bình sẽ mở phiên toàn lưu động xét xử 2 anh em Nguyễn Xuân Quý và Nguyễn Xuân Mậu - những người đã điều khiển con đò gây tai nạn khiến 42 người chết vào đúng ngày 30 Tết trên sông Gianh.

Phiên tòa sẽ được xử công khai tại huyện Quảng Trạch, trước sự chứng kiến của nhân dân trong đó có nhiều người thân của 42 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc vào sáng 25/1/2009 (tức 30 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu) nói trên. 
 
Xét xử chủ và lái đò vụ “thảm họa sông Gianh” - 1

Chị Cao Thị Lan - vợ Nguyễn Xuân Mậu và 2 đứa con nhỏ mong một mức án khoan hồng để Mậu có cơ hội chuộc lại sai lầm.
 
Trước đó, ngày 2/2/2009, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quý và Mậu. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Xuân Quý (SN 1976, ngụ xã Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã giao cho Nguyễn Xuân Mậu (SN 1978, là em trai của Quý) là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
 
Xét xử chủ và lái đò vụ “thảm họa sông Gianh” - 2

Mẹ, vợ và con trai của Nguyễn Xuân Quý cũng nặng trĩu nỗi lòng sau thảm họa.

Ngoài ra, con đò gặp nạn chỉ được phép chở 12 người nhưng lúc bị chìm đã chở tới hơn 100 người.

Lần lượt bị truy tố với các tội danh “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ” và “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thuỷ”, khung hình phạt tối đa dành cho Quý và Mậu lên tới 15 năm tù.

Hồng Kỹ