Xem chó Phú Quốc leo rào, lội nước, chạy đua

(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận phản ứng dữ dội về trò chơi chọi chó có phần phản cảm ở Hà Nội. Nhưng ở huyện đảo xinh đẹp Phú Quốc có những cuộc vui liên quan đến những chú chó vô cùng độc đáo, thú vị và nhân văn.

Đua chó Phú Quốc (thực hiện: Phạm Tâm)
 
Từ lâu, Phú Quốc không chỉ hấp dẫn du khách nhờ các bãi biển xinh đẹp, những cánh rừng hoang sơ, các loại đặc sản biển hấp dẫn, mà còn nhờ “trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc” độc đáo và hấp dẫn.
 
Chó leo rào biểu diễn chào du khách đến xem
Chó leo rào biểu diễn chào du khách đến xem

“Trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc” ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện đảo Phú Quốc, do ông Lê Quốc Tuấn làm chủ. Theo ông Tuấn, gia đình ông mở trại nuôi chó xoáy trước tiên để bảo tồn loài chó quý hiếm của Phú Quốc; đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của hòn đảo này.

Chó Phú Quốc thông minh, thân thiện 
Chó Phú Quốc thông minh, thân thiện 

Chó Phú Quốc có đặc điểm phân biệt với các loại chó khác là có các xoáy lông trên sống lưng. Đây là một trong ba dòng chó có xoáy lông trên lưng của thế giới. Chó Phú Quốc có dáng dũng mãnh, thông minh và có nhiều biệt tài so với các loài chó khác. 

Đây là giống chó rất trung thành với chủ, chúng tuân thủ mệnh lệnh một cách chính xác mà không tốn nhiều công huấn luyện. Một điểm khá đặ̣c biệt là chó Phú Quốc chỉ ăn đồ ăn mà chủ nó mang đến. Thức ăn chỉ gồm cơm và cá, mỗi ngày 2 bữa. Những "vận động viên" chạy đua được ăn 3 lần/ngày gồm cơm, cá, thịt bò, trứng gà.

Chó Phú Quốc ngực nở, bụng thon, tai và mõm dài
Chó Phú Quốc ngực nở, bụng thon, tai và mõm dài

Chó Phú Quốc trưởng thành nặng khoảng 20 - 25 kg mỗi con với cái đầu nhỏ, cổ dài, eo thon, ngực nở, mõm dài, tai dài, mỏng và có những chấm trên lưỡi. Chó Phú Quốc biết đào hang để sinh con và có biệt tài săn thú, bơi dưới nước giỏi nhờ chân có màng như chân vịt và bộ lông rất ngắn nên nhanh khô.

Ông Nguyễn Chung, người quản lý Trung tâm và Trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc cho biết, Trung tâm được thành lập năm 2000 với chỉ 20 con chó nhưng đến nay đã có gần 200 con. Trong đó có 30 vận động viên chó xoáy được huấn luyện bài bản, có khả năng tham gia tốt với trường đua địa hình.

Theo quan sát của PV, trường đua được thiết kế 4 đường đua với chiều dài 365m. Mỗi lượt đua có 4 "vận động viên" tham gia, mỗi chú chó phải vượt qua 12 địa hình khá phức tạp như vượt rào, lội nước, chui hầm, leo núi...

Vượt độ cao
Vượt độ cao

Chui hầm
Chui hầm

Lội nước
Lội nước

Anh Huỳnh Văn Xây, một du khách đến tham quan “trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc” nói: “Khi xem những chú chó xoáy Phú Quốc biểu diễn, tôi thấy chúng rất tinh khôn, đáng yêu, chúng biết xử trí các tình huống khi vượt qua các rào cản, các chướng ngại vật để tranh tài trong cuộc đua. Chúng đã thể hiện được những đặc điểm nổi bật riêng vốn có của nó”.

Ông Nguyễn Chung cũng chia sẻ, chó Phú Quốc rất thân thiện, thông minh, trung thành với chủ nên từ khi sinh ra, trưởng thành và đến khi chết đi đều được chủ yêu quý, tôn trọng như thành viên trong gia đình; được chủ chôn cất rất chu đáo tại một nghĩa trang dành cho chó. Tại nghĩa trang này có một chú to nhất, đẹp nhất, dũng mãnh nhất làm quản trang.

Phạm Tâm