Thừa Thiên Huế:

Xe tang bốc cháy trong hầm Hải Vân

(Dân trí) - Một vụ cháy xe tang hy hữu vừa xảy ra vào sáng nay (22/3) trong hầm Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia chủ đã phải chuyển linh cữu sang xe tải nhỏ để tiếp tục di chuyển.

Vào lúc 8h sáng ngày 22/3, xe ô tô 16 chỗ BKS 43B-011.85 đang chở linh cữu cùng gia quyến đi đưa tang, lưu thông theo hướng TP Đà Nẵng - tỉnh Thừa Thiên Huế trên quốc lộ 1A; khi đi vào hầm đường bộ Hải Vân đoạn gần đến địa phận của thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xe bỗng dưng bốc cháy. Nơi phát ra lửa cháy là phía lốc máy đầu xe.

Sau khi xe dừng lại giữa hầm, tang quyến hốt hoảng đưa linh cữu cùng nhiều vòng hoa, trướng liễn... ra khỏi xe, đồng thời gọi cứu viện.

 

Xe tang bốc cháy trong hầm Hải Vân - 1

Chiếc xe 16 chỗ đang đi đưa tang thì gặp sự cố.

Xe tang bốc cháy trong hầm Hải Vân - 2

Linh cữu cùng tang quyến lên xe tải nhỏ tiếp tục hành trình.

 

Ban cứu hộ hầm Hải Vân cùng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) ngay lập tức có mặt tại hiện trường chữa cháy, đồng thời điều tiết giao thông và đưa xe bị nạn ra khỏi hầm vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày.

Linh cữu được đưa lên một chiếc xe tải nhỏ; tang quyến cùng lên thùng xe để tiếp tục đưa tang cho đúng giờ.

Nguyên nhân ban đầu chiếc xe khách bị bốc cháy được xác định là do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Xe tang bốc cháy trong hầm Hải Vân - 3

Công tác cứu hộ được diễn ra khẩn trương để tránh tắc hầm và kịp giờ tang cho gia đình

Xe tang bốc cháy trong hầm Hải Vân - 4

Khoảng gần nửa tiếng sau khi xảy ra vụ cháy, chiếc xe khách gặp nạn đã được đưa ra khỏi hầm

 

Đại Dương