Lai Châu:

Xe tải lao xuống taluy âm, 5 người thiệt mạng

(Dân trí) - Vào khoảng 18 giờ ngày 22/10, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người thiệt mạng, đã xảy ra trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận bản Tiên Bình, thị trấn huyện Tam Đường (Lai Châu).

Ô tô tải mang biển kiểm soát 29C - 14518, do lái xe Dương Văn Bình, sinh năm 1975, trú tại thị xã Lai Châu, điều khiển đi theo hướng Lai Châu - Tam Đường, bất ngờ đâm xuống taluy âm cạnh bờ suối.

 

Trên xe tải lúc này ngoài lái xe còn có 4 người, gồm: chị Vương Thị Tố Nga (sinh năm 1966, trú xã Vân Trì, thị trấn Đông Anh, Hà Nội); anh Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1966, ở Hoài Đức, Hà Nội, tạm trú tại huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) và chị Thoa - vợ của anh Tâm; anh Trương Văn Quý (sinh năm 1986, ở Yên Thế, Bắc Giang).
 
Xe tải nát bét đầu sau vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: Báo Lai Châu)

Xe tải nát bét đầu sau vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: Báo Lai Châu)

 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu, phụ trách trạm Cảnh sát giao thông Bình Lư (Tam Đường) cho biết: Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong trên đường tới Bệnh viện huyện Tam Đường. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe tải đang xuống dốc thì mất phanh, dẫn đến mất lái và xảy ra tai nạn.

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo chính quyền tỉnh Lai Châu đã thăm hỏi, động viên gia đình những người bị nạn, hỗ trợ người nhà mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Nguyễn Công Hải
 TTXVN