Bà Rịa - Vũng Tàu:

Xe rước dâu tông trụ điện, 15 người nhập viện

Tài xế khai là do tránh con chó băng qua đường nên bị lạc tay lái. Tuy nhiên, theo một số người đi trên xe thì có khả năng tài xế ngủ gục.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25-9, trên Quốc lộ 51, đoạn qua ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xe ô tô BKS 53M – 1570 do Nguyễn Thái Hùng (SN 1986, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông hướng xa lộ Hà Nội về TP. Bà Rịa.
 
Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ lạc tay lái tông vào trụ điện, sau khi hất tung quán nước mía bên đường.
 
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa

Gần 20 người trên xe được người đi đường đập vỡ cửa kính để kéo ra khỏi xe. May mắn là không có ai tử vong nhưng 15 người phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng chấn thương nặng.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Nguyễn Thái Hùng cho biết đã nhận chở đoàn đi rước dâu từ tỉnh Tiền Giang về xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Đến đoạn đường trên, do đánh tay lái để né một con chó đang băng qua đường nên xảy ra tai nạn.
 
Tuy nhiên, theo một số người đi trên xe, khả năng là do tài xế chạy xe từ sáng sớm nên buồn ngủ trong khi lái.
 
Theo G. Khánh
Người Lao Động