Hà Nội:

Xe khách "nhái" xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Là xe hợp đồng nhưng lại có màu sơn giống xe buýt, chủ xe "gom" khách như xe chạy tuyến cố định, đón trả khách ngay trong điểm trung chuyển xe buýt.

Ngày 2/12, Đội Thanh gia giao thông vận tải (TTGTVT) quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vừa lập biên bản tạm giữ chiếc xe khách BKS 29B-152.00 để xử lý tài xế cũng như chủ phương tiện về hàng loạt lỗi vi phạm.

Xe khách nhái xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển - 1

Chiếc xe khách "nhái" xe buýt vô tư dừng đỗ trả khách. (Ảnh: người dân cung cấp)

Theo đó, ngày 1/12, tổ công tác Đội TTGTVT quận Long Biên do ông Nguyễn Đức Dũng làm tổ trưởng đã dừng chiếc xe trên để kiểm tra vì đi vào đường cấm. Chưa cần nghe thông báo lỗi vi phạm, nữ chủ xe đã "bốc máy" gọi cho một người nào đó tên T. để nhờ cứu viện, song tổ công tác kiên quyết không nghe điện thoại.

Xe khách nhái xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển - 2
Chiếc xe hợp đồng bị chặn dừng vì đi vào đường cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định, chiếc xe 29B-152.00 là loại xe 34 chỗ, màu đỏ - vàng - trắng giống xe buýt, đầu xe ghi chữ "Hà Nội" - na ná chữ trên các tuyến xe buýt của Hà Nội.

Xe khách nhái xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển - 3
Trên xe chất đầy hàng hóa như xe chợ.

Tài xế điều khiển xe xuất trình giấy phép lái xe mang tên Đào Mạnh Tú (SN 1968, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tuy nhiên, tổ công tác lập tức làm rõ, với giấy phép lái xe này, tài xế Tú chỉ được điều khiển xe chở khách đến 30 chỗ.

Đáng chú ý, thời điểm lực lượng TTGT kiểm tra, xe 29B-152.00 chất rất nhiều hàng hóa như… xe chợ. Nữ chủ xe xuất trình hợp đồng vận chuyển hành khách nhưng thời gian ghi trên hợp đồng là… 2 ngày trước đó.

Xe khách nhái xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển - 4

Không hành khách nào có tên như trong danh sách khách mà chủ xe cung cấp.

Cầm danh sách khách đi xe theo hợp đồng, cán bộ tổ công tác hỏi các hành khách trên xe thì không có ai trong danh sách mà chủ xe đưa ra. Nữ chủ xe còn lấy lý do đường đi xóc nên... viết nhầm tên hành khách.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, tổ trưởng tổ công tác, trước vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, thông báo cho chủ quản lý phương tiện là Công ty TNHH Thương mại du lịch H. D. và hành khách trên xe biết; đồng thời yêu cầu nhà xe bắt xe khác cho hành khách trên xe tiếp tục lộ trình.

Xe khách nhái xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển - 5

Hành khách được yêu cầu đi xe khác để lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện vi phạm.

Tổ công tác Đội TTGTVT quận Long Biên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe 29B-152.00 về hàng loạt lỗi: Đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe; Điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không mang theo hợp đồng vận chuyển theo quy định; Để hàng hóa trong khoang chở hành khách; Có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ xe 29B-152.00 sẽ bị phạt khoảng hơn 29 triệu đồng; tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Xe khách nhái xe buýt, vô tư đón trả khách trong trạm trung chuyển - 6

Cầu cứu người đàn ông "bí ẩn" bất thành, nữ chủ xe buộc phải chấp nhận yêu cầu lập biên bản của lực lượng TTGT.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh, xe khách 29B-152.00 có lộ trình chạy từ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) lên Hà Nội qua các huyện Gia Lâm, Long Biên rồi vào trạm trung chuyển xe buýt trước cổng chợ Long Biên vô tư trả khách, khiến mọi người nhầm tưởng là xe buýt. Sau đó, chiếc xe này "dạt" về bãi Phúc Xá (thuộc địa bàn quận Ba Đình) đỗ ở đây chờ khách trước khi quay lại huyện Lương Tài.

Theo thống kê của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến ngày 30/11/2020, lực lượng Thanh tra GTVT đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 2.042 trường hợp, phạt tiền 3.881.400.000 đồng, tạm giữ 45 phương tiện, tước giấy phép lái xe 358 trường hợp. Hành vi vi phạm chủ yếu: là dừng, đỗ sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không có hợp đồng, danh sách hành khách theo quy định…

Trong số các trường hợp vi phạm trên, 4 trường hợp xe ô tô có màu sơn giống xe buýt vi phạm đón trả khách tại các điểm nhà chờ, điểm dừng, đón, trả khách dành riêng cho xe buýt. Lực lượng Thanh tra GTVT đã phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng đối với 4 lái xe trên.