Long An:

Xe khách lao xuống ruộng, 10 người hoảng loạn kêu cứu

(Dân trí) - Sau khi tránh xe tải, tài xế xe khách mất lái rồi lao xuống ruộng, hơn 10 hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu. Rất may tai nạn xảy ra ban ngày nên người dân xung quanh nhanh chóng đến giải cứu, 6 hành khách bị thương nặng được đưa đến bệnh viện điều trị.

Khoảng 12h ngày 22/5, trên quốc lộ 62, đoạn qua ấp 2 (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách mang biển số 62L-4058 do tài xế Nguyễn Phước Tài (30 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, Long An) điều khiển và xe tải mang biển số 62C-05897 do tài xế Trần Hữu Phước (44 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách bị thương
Hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách bị thương

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông từ Tân An về Tân Hưng, còn xe tải lưu thông theo hướng ngược lại. Sau vụ va chạm, xe khách văng xuống đám ruộng tràm thấp hơn mặt đường QL62 khoảng 3m, trong khi đó xe tải chỉ bị bị nghiêng bên vệ đường.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe khách có hơn 10 hành khách. Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở gần đó đã ra cạy cửa đưa các nạn nhân ra ngoài và đưa người bị thương nặng đi cấp cứu ở bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Linh (ngụ địa phương) cho biết: “Khi gia đình tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng một tiếng động kinh hoàng. Tưởng nhà nào bị sập nên tôi chạy ra trước cửa coi thì thấy một xe ô tô đã nằm dưới ruộng. Tôi thấy nhiều người la hét trong xe kêu cứu nên huy động những gia đình gần đó ra ứng cứu. Đồng thời, gọi công an khu vực đến để giữ hiện trường và tìm cách giải cứu cho những người đang mắc kẹt”.

Rất may tai nạn xảy ra ban ngày nên người dân xung quanh nhanh chóng đến giải cứu
Rất may tai nạn xảy ra ban ngày nên người dân xung quanh nhanh chóng đến giải cứu

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Hóa đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân cũng như điều tiết giao thông trên đoạn đường này.

Ông Nguyễn Văn Đát – Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, cũng đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tại hiện trường xe khách bị hư hỏng nặng, toàn bộ cửa kính bị vỡ nát, phần đầu, thân, đuôi xe bị bóp méo; hàng hóa trên thân xe văng ra ngoài.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn, xe khách chạy với tốc độ cao và còn chạy lấn đường. Do vậy, khi né tránh, tài xế xe khách đã mất lái rồi lao thẳng xuống đám ruộng tràm. Rất may đoạn xảy ra tai nạn khi đó không có người và phương tiện qua lại.

Đến 15h cùng ngày, xe khách vẫn nằm dưới ruộng, các hành khách đã được đưa về bệnh viện huyện Mộc Hóa điều trị.

Xuân Hinh