Hà Tĩnh:

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế điều khiển tránh khu dân cư

(Dân trí) - Chiều ngày 12/3, ông Nguyễn Kim Hảo - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe đầu kéo khi đang lưu thông trên QL 8A.

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 12/3, tài xế Phan Văn Hồng (trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo BKS 37C-201.70 kéo theo rơ moóc 21R-001.47 từ hướng Cửa khẩu Cầu Treo về thị trấn Phố Châu.

Lực lượng chức năng chữa cháy chiếc xe đầu kéo trên QL8A.

Khi đến đoạn thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, anh Hồng phát hiện ngọn lửa bùng phát phía sau rơ moóc xe.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế điều khiển tránh khu dân cư - 1

Chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên QL 8A.

Biết xe đang bốc cháy, thế nhưng lúc này đang gần khu dân cư nên tài xế Hồng đã điểu khiển chạy thêm một đoạn, tránh khu vực đông người và các khúc cua nguy hiểm rồi mới dừng lại để báo lực lượng chức năng đến dập lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Hương Sơn đã điều 2 chiếc xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Sau gần 20 phút nỗ lực của lực lượng chức năng, ngọn lửa mới được dập tắt.

Tại hiện trường, vụ cháy làm phần rơ moóc chiếc xe hư hỏng nặng.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế điều khiển tránh khu dân cư - 2

Phần rơ moóc chiếc xe hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Được biết, lúc chiếc xe bốc cháy không chở theo hàng hóa. Vụ việc đang lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Hiệp