1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xe container “hạ gục” hai ô tô con, 5 người nhập viện

(Dân trí) - Sau khi đâm một chiếc xe con, xe container vượt qua dải phân cách tiếp tục hạ gục thêm một xe con khác. Vụ tai nạn làm 5 người trên hai xe con phải nhập viện.


Hiện trường chiếc xe con i10, mang biển số 37A-27689 bị xe container hạ gục (Ảnh: Thắng Dế).

Hiện trường chiếc xe con i10, mang biển số 37A-27689 bị xe container hạ gục (Ảnh: Thắng Dế).

Chiều tối 21/2, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hải - Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho phóng viên Dân trí biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h50', tại km438+200, quốc lộ 1A đoạn qua xóm 13, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo đó, chiếc xe i10, mang biển số 37A-27689 (chưa rõ danh tính lái xe) đi hướng Vinh – Diễn Châu, khi đi đến kilomet nói trên, đã quay đầu để sang đường thì bị chiếc xe container mang biển số 36C-089.15, đuôi 51R-05535 (do Đặng Văn Thức, SN 1983, khu 6, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá) điều khiển, chạy hướng Hà Nội – Vinh đâm phải.

Chưa dừng lại, chiếc xe container tiếp tục hạ gục xe con mang biển số 36A-16952, do Nguyễn Huy Hiệu (SN 1983 trú thôn Bắc Hải, xã Hải Thưởng, Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển (Ảnh: Thanh Tâm).
Chưa dừng lại, chiếc xe container tiếp tục hạ gục xe con mang biển số 36A-16952, do Nguyễn Huy Hiệu (SN 1983 trú thôn Bắc Hải, xã Hải Thưởng, Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển (Ảnh: Thanh Tâm).

Sau cú đâm, chiếc xe container lao qua dải phân cách quốc lộ 1A đâm tiếp xe con mang biển số 36A -16952, do Nguyễn Huy Hiệu (SN 1983 trú thôn Bắc Hải, xã Hải Thưởng, Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển.

Lúc này trên xe anh Hiệu có 4 người. Vụ tai nạn làm 5 người trên 2 xe con bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe con đều bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, CSGT Trạm Diễn Châu và CSGT CA huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Nguyễn Duy