1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Xe "chất lượng cao" nhồi nhét, muốn... đi vệ sinh cũng không được

(Dân trí) - Mặc dù xe chỉ 42 chỗ ngồi nhưng chiếc xe khách mang BKS 75B -00520 của nhà xe Châu Ngọc Linh chạy tuyến Vinh - Huế vẫn nhồi nhét 85 hành khách trên xe.

Sáng nay (9/2), qua công tác kiểm tra và thông tin phản ánh từ hành khách, Đội tuần tra kiểm soát 61, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ xe khách 42 chổ ngồi chở 85 hành khách.
 

Chiếc xe khách được lai dắt về Bến xe Hà Tĩnh để xử lý
Chiếc xe khách được lai dắt về Bến xe Hà Tĩnh để xử lý

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng nay (09/2), trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Đội tuần tra kiểm soát 61 thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra tín hiệu cho dừng chiếc xe khách BKS 75B -00520 của nhà xe Châu Ngọc Linh do Nguyễn Anh Tiến (SN 1975, trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Qua kiểm tra chiếc xe khách này, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe 42 chổ ngồi nhưng chứa đến 85 khách.

Mặc dù chỉ có 42 ghế nhưng chiếc xe khách của nhà xe Châu Ngọc Linh nhồi nhét 85 khách
Mặc dù chỉ có 42 ghế nhưng chiếc xe khách của nhà xe Châu Ngọc Linh nhồi nhét 85 khách
Mặc dù chỉ có 42 ghế nhưng chiếc xe khách của nhà xe Châu Ngọc Linh nhồi nhét 85 khách

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và lai dắt chiếc xe khách cùng toàn bộ hành khách trên xe về Bến xe Hà Tĩnh để xử lý.

Một hành khách bức xúc: “Mặc dù xe chỉ có 42 chỗ ngồi nhưng họ nhồi nhét đến 85 người. Suốt trên đường đi mặc dù chúng tôi phản ánh đã quá đông người nhưng họ vẫn cứ tiếp tục dừng xe bắt khách. Xe giường nằm nhưng hầu hết hành khách đều phải ngồi chen chúc nhau, đông đến nỗi chúng tôi muốn xin dừng xe để đi vệ sinh cũng khó”.

Ông Nguyễn Xuân Bảo, Tổ phó thường trực, Ban chỉ đạo phục vụ tết tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện chúng tôi đã bố trí chỗ ăn trưa cho các hành khách trên xe, và chỗ nghĩ ngơi nếu hành khách có nhu cầu”.

Nhiều hành khách ngay sau đó đã được bố trí sang xe khách khác để tiếp tục lịch trình
Nhiều hành khách ngay sau đó đã được bố trí sang xe khách khác để tiếp tục lịch trình

Trao đổi với Dân trí, Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát 61 cho biết: “Chiếc xe khách này đã chở vượt quá 40 hành khách. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm việc và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với phương tiện, lái xe và chủ nhà xe. Còn đối với hành khách trên xe, chúng tôi đang khẩn trương bố trí phương tiện để đảm bảo đúng lịch trình”.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày một số hành khách đã được chuyển sang chiếc xe khách khác để tiếp tục lịch trình.

Xuân Sinh – Văn Dũng