Nghệ An:

Xe biển xanh vẫn nhộn nhịp đi lễ chùa

(Dân trí) - Bất chấp lệnh cấm dùng xe công làm việc riêng, những ngày đầu năm mới, nhiều xe công biển xanh, đỏ… vẫn nhộn nhịp đi lễ đền, chùa.

Hiện nay, để tránh tình trạng sử dụng xe công làm việc riêng, hoặc các cán bộ công chức tổ chức đi lễ hội, đền chùa trong giờ hành chính những ngày đầu năm, nhiều tỉnh đã ra công văn, kiên quyết chỉ đạo xử lý việc sử dụng xe công để làm việc riêng. Tuy nhiên, những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ, tại các đền, chùa, lễ hội… những chiếc xe công biển xanh, đỏ vẫn xuất hiện khá nhiều.
Chiếc xe biển xanh đậu tại bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) sáng ngày 9/2.
Chiếc xe biển xanh đậu tại bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) sáng ngày 9/2.

Để ghi nhận về tình trạng sử dụng xe công đi đền, chùa, lễ hội, PV Dân trí đã đến khu vực đền Củi, tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên, Nghệ An). Có mặt tại đây vào sáng ngày 9/2 (tức mùng 10 Tết Giáp Ngọ), PV ghi nhận việc sử dụng xe công đi chùa, đền vẫn còn khá phổ biến.

Tuy nhiên, để tránh sự nhòm ngó của cơ quan chức năng hoặc cánh PV, các tài xế xe công đã sử dụng nhiều cách hơn để “lách”, né tránh.
Chiếc xe biển xanh đậu tại bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) sáng ngày 9/2.
Chiếc xe mang biển xanh tỉnh Tuyên Quang đậu tại bãi gửi xe vào đền Củi (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào sáng ngày 9/2.

Nhiều tài xế đi xe công, sau khi đến khu vực đền, chùa để “trả khách” thì tiếp tục lái xe đi đậu 1 nơi khác trong quán ăn, khách sạn chờ “sếp”… Hoặc sau khi đến đền chùa, thay vì đậu trong các bãi gửi xe của đền chùa, tài xế sẽ chọn những nhà dân phía ngoài cổng để gửi. Chắc ăn hơn, có tài xế dùng cả bao nilon, giấy báo che biển số lại...

Một người canh giữ xe ở đền Củi, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chia sẻ: “Mọi lần xe biển xanh, biển đỏ nhiều lắm nhưng giờ thấy ít hơn. Việc dán biển họ yêu cầu thì mình làm thôi. Mà giờ họ cũng không gửi trong bãi đền nữa đâu. Họ toàn gửi ngoài quán ăn hoặc ngoài cổng xa đền ấy”.
 
Chiếc xe biển xanh đậu tại bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) sáng ngày 9/2.
1 chiếc xe mang biển xanh tỉnh Thanh Hóa đậu tại đường vào khu vực đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào sáng ngày 9/2.
 
Chiếc xe biển xanh đậu tại bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) sáng ngày 9/2.
"Công nghệ" bọc biển xe công mỗi khi vào đền chùa. Biển số xe này được một chủ nhân của bãi giữ xe bọc kín biển trước khi nhận trông giữ xe. Và ảnh nhỏ là một chiếc xe 5 chỗ cũng được bọc biển bằng giấy sau khi đã hoàn tất vào bãi...

 
Nguyễn Duy - Nguyễn Viết