“Ông xe công” lại gây ầm ĩ

(Dân trí) - Câu hỏi “Để xem các ngành chức năng có làm gì được những "ông xe công" này không?” của Vũ Thu Minh: Thuminh95@gmail.com xem ra có thể đoán ra lời giải đáp, bởi thực tế đúng như Cuong Vu: vu.vuvietcuong@gmail.com bình luận: “Chuyện bình thường!”

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Lại chuyện "phép vua" và "lệ làng"
 

2 chữ “lệ làng” thêm một lần nữa được nhắc tới trong nhiều phản hồi của bạn đọc với thông tin mới mà thật ra… vẫn như cũ. Đó là chuyện những “ông xe công” vẫn ngang nhiên xuất hiện ở những địa điểm và vào những thời điểm được cho là “nhạy cảm”, dù đã có lệnh cấm.

 

“Từ vụ đốt pháo cho đến lấy xe công đi du xuân vẫn cho thấy đúng là... "phép vua" vẫn thua "lệ làng". Cứ như vầy hoài xã hội tất sẽ càng thêm phức tạp hơn thôi!” - Lucas:  swolfsbl@yahoo.com

 

“Hãy nhìn vào “phép vua” rồi xem lại “lệ làng”, rồi ngẫm lại năng lực quản lý của ta!” - Huynh Ngoc Buu:  baovunhua@yahoo.com.vn

 

“Trong tác phẩm nổi tiếng “Số Đỏ” có một câu nói rất hay: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nó cũng đúng là đây!” - Cuong:  cuong30080@yahoo.com

 

“Đã nói là "điếc không sợ súng" mà. Cấm có lẽ để... qua mắt dư luận thôi, chứ thực tế họ vẫn cứ làm mà có sao đâu? Xe tư thì đủ loại thuế, xe công thì free, tội gì không sử dụng???” - Diem Quynh:  ninhtk1@yahoo.com

 

“Bản thân tôi thấy chả có vấn đề gì cả, không phải riêng Thanh Hoá mà ở các địa phương khác đều tồn tại tình trạng này” - Tùng:  nttung88@gmail.com

 

“Có lẽ phải đề nghị cấp cho dân 1 ít... biển xanh để... bắt làm gương?” - Minh Ly:  minhly_bn@yahoo.com

 

“Hàng năm, CP đều có chỉ thị nghiêm cấm cơ quan, đơn vị nhà nước dùng xe công đi lễ chùa, cấm công chức dùng xe công vào việc riêng. Thủ tướng cũng từng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị có xe công đi lễ chùa bị báo chí nêu. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhưng nếu không xử lý nghiêm thì họ cứ dùng xe công, nhậu nhẹt đình đám… vì sợ gì? Mà trước đến nay có thấy xử vụ nào đâu nhỉ, thưa các anh? Viết nhiều tốn giấy mực quá!” - Nông Dân:  longnmtbc@gmail.com

 

“Đề nghị CP xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm để làm gương. HIện nay phải nói thực một điều là rất nhiều người dân đang mất dần lòng tin… mà cũng có phần do chính từ những hiện tượng thế này gây ra. Nhiều quan chức ngang nhiên cố tình lấy quyền uy nhũng nhiễu dân để quên đi rằng họ đang là những công bộc của nhân dân…” – nick Đề nghị CP vào cuộc:  vuthien.vtk@gmail.com

 

“Biển số rõ ràng, không biết CP sẽ chỉ đạo xử lý những công bộc không tuân phép nước thế nào đây? Hay là vẫn để dân nghi ngờ rằng luật pháp chỉ áp dụng nghiêm đối với người dân "làm chủ", chứ không áp dung đối với "đầy tớ của dân"???” - Ngô Minh Hoàng:  namcd01@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Lý "có chân" nhưng dân không phục
 

Cũng có những lời biện hộ cho sự xuất hiện của các “ông xe công”, song có vẻ như lại gây nghi ngờ hơn là tạo dựng niềm tin bởi dân đã quen với cách suy luận: Nói vậy mà chưa chắc (hoặc không phải) vậy! Chất hài hước có vẻ lại càng xuất hiện nhiều hơn qua cách suy luận của nhiều bạn đọc.

 

“Những chiếc xe trên chưa sang số mới đó. Toàn là xe hóa giá cho CBNV mua nhưng chưa sang tên đó... hu hu. Các bác đề nghị xử lý hóa ra mua thêm xe mới sao? Gánh nặng nợ công càng lớn quá!” -  Nguyen Vi Cuong: nguyenvicuong@gmail.com

 

“Đó là các xe đã thanh lý rồi. Xe mới mua lại rồi, sếp mua xe thanh lý nhưng bận rộn quá không kịp đổi biển số. Bà con thông cảm nhé” - Phan Bình An:  an6333@gmail.com

 

“Trời ơi.... Các sếp không đến để khai hội thì làm sao có lễ hội...???” - Mr Thanh:  thanh0906435436@gmail.com

 

“Xe đi kiểm tra lễ hội sao lại đánh đồng với việc dùng xe công đi lễ? Các bạn đừng vội vã quy chụp như thế” - Trần Văn Dân:  daantv@gmail.com

 

“Tôi nghĩ chuyện cũng bình thường. Có thể xe đi thị sát? Ví dụ như xe biển 80 là xe đưa học sinh đi dã ngoại và xe đã đăng ký hoạt động tết? Vả lại các bác đi xe tới đây, tôi khẳng định là toàn “bật mã ôn” chăn ngựa thôi. Các sếp có xe riêng còn xịn hơn nhiều, điều tra làm gì cho tốn thời gian và tiền của nhân dân?” – Huu Dinh:  huudinh762003@gmail.com

 

“Rồi sau đó sẽ "nghiêm khắc kiểm điểm" những chiếc xe biển xanh đi lễ hội đã bị chụp hình, những chiếc khác chưa chụp hình thì... không có bằng chứng?” - Hai Cù Lèo:  sonngahuy@yahoo.com

 

“Sẽ nêu lý do là lái xe tự ý lái xe công đưa người thân của lái xe đi chùa. Các sếp không biết gì hết, nhận lỗi quản lý cấp dưới chưa nghiêm thôi” - Khánh:  duyankhanh@yahoo.com

 

“Nếu quyết tâm xử lý hiện tượng sử dụng xe công trong việc tư ngày nghỉ, lễ Tết thì tôi thấy rất dễ... Chỉ cần ban hành luật cho phép lực lượng Thanh tra Giao thông hoặc CSGT có quyền dán giấy phạt vào kiếng xe và cơ quan có xe bị phạt phải nộp phạt  theo qui định như ở nước ngoài ...” - Trương Quan Mỹ:  quanmytruong@gmail.com

 

“Không phải là các anh không làm được, mà chỉ chưa làm triệt để thôi” – Nguyễn Xuân Minh:  Xuanminh.xa@gmail.com

 

“Văn bản của CP hình như ra cho… hay thôi, vì lâu nay có thấy cán bộ to ở tỉnh bị kiểm điểm, nhắc nhở gì đâu?... Thế là làm mất niềm tin với nhân dân rồi” - Biet roi:  bunhin@gmail.com

 

“Trảm” vẫn là biện pháp được dân đề xuất nhiều nhất ngay trong dịp đầu xuân năm mới, dù các "ông xe công" có được biện hộ  bằng bao nhiêu cái "lý có chân" đi nữa...

 

“Chính phủ cần "trảm" ngay để làm gương cho các nơi khác trong việc tiếp tục triển khai quy định về sử dụng xe công” - Hoang:  phamkhachoang82@gmail.com

 

“Cảm ơn báo Dân trí. Tôi rất mong đọc tiếp bài: Xử lí những xe công tham gia lễ hội Phủ Na trong số tới” - Hải Nam:  southocean0512@gmail.com

 

Kiều Anh