1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

“Xây núi” xà bần

(Dân trí) - Ở đâu có đất trống là ở đó có… xà bần. Ở nhiều nơi trong TP Đà Nẵng, xà bần chất cao như núi, “thổi” bụi mù mịt vào nhà dân và người đi đường.

Chỉ tay vào “ngọn núi” xà bần ngay trước nhà mình, bác Nguyễn Thiện (tổ 18, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) nói: “Mấy năm nay người ta cứ mang xà bần về đây đổ hoài. Đổ nhiều thành một đống cao ngất ngưởng như quả núi. Nhiều hôm đang ăn cơm bụi thốc vào nhà phải bưng bát chạy chỗ khác. Nhắc họ thì họ bảo đây có phải đất nhà bác đâu mà bác nói”.

 

Con đường cách UBND quận Liên Chiểu mấy trăm mét chạy thẳng ra Nguyễn Tất Thành, hai ven đường hầu như không chỗ nào không có xà bần, có chỗ xà bần còn lấn cả đường đi. Trên các tuyến đường quan trọng, nhân viên Công ty Môi trường đô thị cũng thường xuyên phải tổ chức thu dọn xà bần đổ bậy nhưng cũng chỉ là “dọn thứ cũ để đổ thứ mới” mà thôi.

 

Bắt đầu từ những đống xà bần, sau trở thành những đống rác công cộng, là nơi tập kết của đủ loại chăn, chiếu cũ, chai lọ, ni-long, xác súc vật… “Nhà tui hầu như khi nào cũng phải đóng cửa vì hôi quá. Heo chết, chó chết người ta cũng vứt đó luôn. Nhà gần biển muốn hưởng gió biển cũng thấy khó”, bà Vũ Thị Thịnh ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, ngao ngán.

 

Thấy phóng viên hỏi han, anh Lưu Đình Quang ở quận Hải Châu, tỏ vẻ chán chường: “Đưa lên báo làm gì nữa. Có đưa lên cũng thế thôi. Mấy đứa con tui phải nhập viện vì bệnh phổi do hút phải bụi”.

 

Theo những người dân thì đã nhiều lần họ kiến nghị lên phường rồi nhưng tình hình không biến chuyển. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường Tam Thuận, lại cho rằng phường đã cử người giám sát, theo dõi nhưng do xà bần thường được đổ lén lút vào ban đêm nên rất khó phát hiện.

 

Được biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng có 2 địa điểm được phép đổ xà bần là bãi rác Khánh Sơn và khu vực gần nhà thi đấu đa năng, còn một bãi ở Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đang được xây dựng. Nhưng để cho… tiện, nhiều người vẫn bạ đâu đổ đấy. Hơn nữa họ cho rằng bãi rác đổ xà bần quá xa.

 

Một người dân đang xây nhà phân trần: “Chạy vào bãi rác Khánh Sơn 20 km thì tôi lấy tiền đâu ra mà thuê xe”. Nhiều chủ xe sau khi nhận hợp đồng cũng không đổ đúng nơi quy định vì đi xa thì lỗ vốn.

 

Hiện nay, biện pháp mà 2 TP lớn là Hà Nội và TPHCM đang thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng đổ xà bần bữa bãi là thưởng cho những ai phát hiện đối tượng đổ trộm xà bần. Không biết chính quyền Đà Nẵng sẽ có biện pháp nào, để hạn chế những “núi” xà bần đang được ngày một “xây” cao.

 

Khánh Hồng