Xây dựng và phát triển Cần Thơ xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ

Phạm Tâm

(Dân trí) - Sáng 23/9, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra. Tham dự có đại biểu ở Ban Xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ diễn ra chính thức trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25/9. Có 347 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố được triệu tập dự đại hội.  

Xây dựng và phát triển Cần Thơ xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ - 1
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

Trong phiên làm việc trù bị hôm nay, các đại biểu đã biểu quyết 100% thống nhất chủ toạ gồm 3 người; Đoàn chủ tịch đại hội gồm 11 người, đoàn thư ký đại hội gồm 3 người; Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 người.

Đại hội đã thống nhất dự kiến chương trình làm việc của đại hội; nghe báo cáo quy chế làm việc của đại hội; nghe báo cáo nội dung quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội cũng đã sắp xếp tổ, phân công tổ trưởng, tổ phó và thư ký các tổ thảo luận; phổ biến nội dung sinh hoạt của đại biểu dự đại hội.

Xây dựng và phát triển Cần Thơ xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ - 2
Ông Trần Quốc Trung- Bí thư thành ủy Cần Thơ phát biểu tại đại hội

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đề nghị đại biểu đại hội cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt quy chế làm việc của Đại hội vừa được thông qua và các nội quy, quy định của Đại hội.

“Đại biểu phải đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phải khách quan công tâm trong bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ông Trung đề nghị.

Trước lúc diễn ra phiên làm việc trù bị của đại hội, Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến dâng hoa, thắp hương và viếng Tượng đài Bác Hồ.

Xây dựng và phát triển Cần Thơ xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ - 3

Tại lễ viếng, Đoàn Đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố đã báo cáo với Bác Hồ, 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng mục tiêu đề ra; môi trường đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. Việc thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố đô thị loại I ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội không ngừng phát triển, thể hiện được vai trò trung tâm vùng trên một số lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên…

Xây dựng và phát triển Cần Thơ xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ - 4
Đoàn đại biểu chụp hình bên tượng đài Bác Hồ

Đoàn Đại biểu dự ĐH Đảng bộ thành phố hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, xây dựng TP Cần Thơ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII