Quảng Bình:

Xây dựng Khu tưởng niệm TNXP bên bờ sông Gianh

(Dân trí) - Sáng ngày 3/3, tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 và phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2019.

Quảng Bình: Xây dựng Khu tưởng niệm TNXP bên bờ sông Gianh

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh này cũng như đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Công trình nhằm tưởng nhớ, thể hiện sự tri ân của thế hệ tuổi trẻ hôm nay đối với những cống hiến của các Anh hùng, Liệt sỹ, TNXP đã hy sinh tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch vào năm 1973.

Xây dựng Khu tưởng niệm TNXP bên bờ sông Gianh - 1

Lễ khởi công khu tưởng niệm TNXP C283

Nơi đây sẽ trở thành điểm dừng chân đáng nhớ trong hệ thống Di tích lịch sử trên vùng đất lửa Quảng Bình. Là địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Khu tưởng niệm TNXP C283 bao gồm các hạng mục Đài tưởng niệm, Đền tưởng niệm, hồ nước bán nguyệt, nhà công vụ, bảo vệ, bãi đỗ xe cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Xây dựng Khu tưởng niệm TNXP bên bờ sông Gianh - 2

Khởi công xây dựng ngôi nhà 19/8 cho em Nguyễn Thị Thanh Dung, thôn Thanh Hải xã Thanh Trạch

Theo thiết kế, đền tưởng niệm được thiết kế theo hình thức đình chùa Việt cổ với hệ thống cột, dầm, xà gồ, mái xiên đổ bê tông cốt thép tại chỗ, sơn hoàn thiện giả gỗ, mái dán ngói âm dương, tường mặt ngoài kết hợp ốp gạch gốm trang trí. Hệ thống cửa đi, cửa sổ dùng hệ cửa gỗ tự nhiên, sơn màu nâu sẫm. Nền lát gạch gốm kết hợp lát đá Granite tự nhiên trang trí, bậc cấp lát đá Granite tự nhiên.

Đài tưởng niệm sẽ được làm bằng đá nguyên khối, chạm khắc phù điêu tạo hình theo chủ đề sự hi sinh của các thanh niên xung phong. Hồ nước bán nguyệt có lan can làm bằng đá tự nhiên nguyên khối, chạm khắc hoa văn, chiều cao trung bình 1,05 m, cầu qua hồ bằng bê tông cốt thép...

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã dành tặng 10 suất quà cho thân nhân gia đình có người hi sinh trong vụ thảm sát ngày 13/1/1973, 14 suất học bổng cho học sinh xã Thanh Trạch.

Xây dựng Khu tưởng niệm TNXP bên bờ sông Gianh - 3

Ra quân làm vệ sinh hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Ngay sau buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã triển khai các hoạt động gồm Khởi công xây dựng ngôi nhà 19/8 cho em Nguyễn Thị Thanh Dung, thôn Thanh Hải xã Thanh Trạch; Ra quân làm vệ sinh hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Cách đây 46 năm, một sự kiện bi thương đã xảy ra trên mảnh đất lịch sử Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vào ngày 13/1/1973, máy bay Mỹ đã điên cuồng ném bom, gây ra vụ thảm sát đẫm máu và giết hại 156 cán bộ, chiến sỹ, TNXP, công nhân của cảng Gianh lẫn người dân khi đang vận chuyển hàng hóa. Hơn 100 liệt sĩ đã hy sinh ngày hôm ấy là thành viên của đội TNXP C283 tỉnh Hải Hưng cũ.

Đặng Tài