1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… "ma họp" (!)

Thái Bá

(Dân trí) - Chợ đầu mối ở xã Gia Tiến được UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đầu tư xây dựng 15 tỷ đồng, "mọc" ngay bên nghĩa địa. 5 năm qua chợ chưa một lần mở cửa, người dân ví von chợ này xây cho "ma họp".

Năm 2015, UBND huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), quyết định đầu tư xây dựng chợ đầu mối Gia Tiến với mục đích giúp người dân các xã: Gia Tiến, Gia Phương, Gia Thắng, Gia Tân và vùng lân cận tiêu thụ nông sản, tăng cường giao thương phát triển kinh tế.

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 1

Khu chợ đầu mối Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình xây xong 5 năm nhưng chưa một lần mở cửa hoạt động.

Chợ có quy mô rộng trên 3.200 m2 với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Sau một năm xây dựng, khu chợ khang trang, hiện đại hoàn thành với khu nhà điều hành 2 tầng có nhiều phòng chức năng, khu đình chợ rộng hàng nghìn mét vuông và dãy ki ốt trong nhà, dãy ki ốt ngoài sân có mái che kiên cố…

Niềm vui của người dân địa phương cũng như chính quyền xã Gia Tiến khi nhờ có khu chợ đầu mối này mà xã đủ tiêu chí, đạt chuẩn về đích xây dựng nông thôn mới. Người dân mong mỏi ngày chợ mở cửa để được vào bên trong buôn bán, không còn phải họp chợ, mua bán tại khu chợ tạm nhếch nhác bên đê Hoàng Long.

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 2

Tổng số tiền đầu tư xây dựng chợ khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước hiện đang nằm "đắp chiếu", không phát huy hiệu quả gây lãng phí.

Niềm mong đợi của người dân đến nay sau 5 năm vẫn chưa thành hiện thực. Bởi từ khi khu chợ xây xong cho đến nay, chưa một lần họp. Hai cổng chính luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài". Đình chợ và các ki ốt "đắp chiếu", bỏ hoang giữa cánh đồng nhiều năm qua.

Người dân mỗi khi qua đây đều ngó nhìn vào bên chợ với thiết kế hiện đại nhất vùng, xong ngao ngán thở dài: "Không biết đến bao giờ chợ mới hoạt động".

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 3

Công trình tiền tỷ bỏ hoang khiến người dân vô cùng xót xa.

Có mặt tại chợ đầu mối Gia Tiến, PV Dân trí ghi nhận, toàn bộ khu chợ nằm "trơ trọi" giữa cánh đồng. Chợ bám hai mặt đường chính là đường Bái Đính - Ba Sao và đường liên xã của huyện. Tuy nhiên, khoảng cách từ khu dân cư đến chợ phải đi cả cây số đường.

Điều đáng nói, xung quanh khu chợ khang trang hiện đại này là mồ mả, nghĩa địa "bao vây" tứ phía. Do bị bỏ hoang lâu ngày, nhiều hạng mục của chợ đã bắt đầu xuống cấp, cỏ dại, nước tù đọng khắp nơi. Nhìn khu chợ hoang tàn, heo hút bên cạnh khu nghĩa trang sau nhiều năm không đi vào hoạt động, nhiều người dân ví von: Chợ này xây cho "ma họp".

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 4

Cỏ dại mọc um tùm xung quanh khiến khu chợ trở nên hoang tàn, lạnh lẽo. Người dân ví von chợ xây cho "ma họp".

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 5

Chợ nằm trơ trọi giữa cánh đồng, nghĩa trang, mồ mả bao vây tứ phía.

Một người dân thắc mắc, không hiểu vì sao lãnh đạo từ xã đến huyện lại cho xây khu chợ ngay giữa đồng, trước mặt là nghĩa trang, bốn bên là mồ mả. "Tầm nhìn quy hoạch chợ chắc chắn có vấn đề. Tương lai của chợ chưa thấy đâu, chúng tôi chỉ thấy xót xa cho số tiền ngân sách bị đầu tư lãng phí", người này nói.

Ông Đỗ Hữu Thanh, Chủ tịch UBND xã Gia Tiến cho biết, mục đích xây dựng ban đầu của chợ đầu mối là theo mô hình nông thôn mới, khi hoàn thành sẽ thu mua nông sản của 4 xã trong huyện Gia Viễn.

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 6
Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 7

Các ki ốt trong nhà và ngoài trời kiên cố, khang trang "chờ" tiểu thương và người dân đến mua bán nhiều năm qua.

Theo ông Thanh, khi chợ xây xong, do mô hình trồng màu của bà con khá manh mún, nhỏ lẻ, không tập trung nên không đáp ứng được nhu cầu thu mua số lượng lớn của thương lái. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông ngày một phát triển nên thương lái đến thu mua nông sản tại ruộng của bà con, không cần thông qua chợ.

Được biết, trước thực trạng này, xã Gia Tiến đã có ý kiến lên huyện Gia Viễn xin chuyển đổi mục đích sử dụng của chợ đầu mối thành chợ dân sinh. Tuyên truyền, vận động bà con vào họp tại chợ nông sản mới để tránh lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 8
Xây chợ 15 tỷ đồng cho… ma họp (!) - 9

Nhà điều hành chợ 2 tầng khang trang, lắp điều hòa bỏ lãng phí nhiều năm qua.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Anh Tú, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Gia Viễn cho biết, dự án chợ đầu mối Gia Tiến được quy hoạch, đầu tư, xây dựng thuộc về thời kỳ trước (khóa trước), vì thế nhiều thông tin về dự án đến nay vẫn chưa được nắm rõ.

"Các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng chợ đều đúng theo quy định. Lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin phản ánh và cũng đang có chủ trương xử lý khu chợ này. Sẽ chuyển chợ ở trên đê của xã Gia Tiến về đây họp hoặc giao cho xã Gia Tiến xem đề xuất phương án sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đối với khu chợ đầu mối này", ông Tú thông tin.