1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác nhận thêm 3 trường hợp tử vong có cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều 22/10, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) chính thức thông báo về 3 ca tử vong mới liên quan tới cúm A/H1N1, trong đó 2 trường hợp là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.

Theo đó, trường hợp tử vong thứ 25 là một bệnh nhân nữ (60 tuổi, trú tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Trước khi nhập viện 6 ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi ở nhà tự điều trị nhưng không đỡ.
 
Đến ngày 30/9/2009 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện huyện Sơn Động được chẩn đoán viêm phổi/đái tháo đường và tăng huyết áp. Ngày 1/10/2009 bệnh nhân được chuyển đến Khoa hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang rồi ngày 4/10/2009 được chuyển đến Khoa điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng suy hô hấp.
 
Tình trạng bệnh ngày càng nặng nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà và đến ngày 9/10/2009 bệnh nhân tử vong.
 
Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm vào ngày 7/10/2009 đến ngày 12/10/2009, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/H1N1.
 
Trường hợp tử vong thứ 26 là một bệnh nhi nữ (20 tháng tuổi, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Theo điều tra dịch tễ, trong vòng 7 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhi có tiếp xúc gần với anh ruột (9 tuổi) bị sốt cao, viêm đường hô hấp nhưng đã khỏi bệnh.
 
Sau đó đến này 12/10/2009 bệnh nhi có biểu hiện bệnh với triệu chứng: sốt, ho. Ngày 14/10/2009 bệnh nhi được gia đình đưa tới khám tại khoa Hồi sức nhi Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán nhiễm trùng huyết.
 
Ngày 15/10/2009 bệnh nhi có biểu hiện suy hô hấp, được chẩn đoán viêm phổi nghi do vi rút cúm A/H1N1 nên được điều trị bằng Tamiflu. Quá trình điều trị bệnh không thuyên giảm và bệnh nhi đã tử vong lúc 11h ngày 20/10/2009 do biến chứng suy đa phủ tạng.
 
Bệnh nhi được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, kết quả ngày 18/10/2009 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trả lời dương tính với cúm A/H1N1.
 
Trường hợp tử vong thứ 27 cũng là một bệnh nhi nữ được 27 tháng tuổi (trú tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).
 
Ngày 30/9/2009 bệnh nhi được đưa tới khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh trong tình trạng: Sốt, ho, khó thở. Bệnh nhi được cấp cứu khoảng 15 phút sau đó chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu lúc 13h cùng ngày trong tình trạng khò khè, khó thở.
 
Bệnh nhi được chẩn đoán: Viêm phổi nặng/Hội chứng Down nên được xử trí kháng sinh, hỗ trợ hô hấp; lấy mẫu ngoáy họng làm xét nghiệm và chuyển xuống khoa Nhi để tiếp tục điều trị.
 
Ngày 5/10/2009 viện Pasteur TPHCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân được cách ly và điều trị Tamiflu ngày 6/10/2009 với chẩn đoán suy hô hấp - Viêm phổi nặng do cúm A/H1N1/Hội chứng Down và được điều trị bằng tamiflu, kháng sinh, hỗ trợ hô hấp tích cực nhưng tình trạng bệnh vẫn nặng.
 
Đến ngày 13/10/2009 bệnh nhi đã dùng đủ liều Tamiflu nhưng bệnh vẫn tiến triển nặng và đến 7h ngày 16/10/2009 bệnh nhi tử vong với chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng - suy hô hấp do cúm AH1N1/Hội chứng Down.
 
Như vậy tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 27 ca tử vong trên tổng số 10.349 trường hợp dương tính cúm A/H1N1 được khẳng định bằng xét nghiệm.
 
Hồng Hải