1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác minh nhóm thanh niên cải trang “diễn trò” ăn xin ở Hội An

(Dân trí) - Một nhóm thanh niên cải trang thành những người ăn xin rồi đi khắp phố cổ Hội An diễn trò, chụp hình, quay phim rồi tung lên mạng xã hội.

Chiều 31/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Lanh – Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Hội An – cho biết, lãnh đạo TP Hội An đã xác minh danh tính một nhóm thanh niên cải trang thành những người ăn xin rồi đi diễn trò khắp nơi ở Hội An.

Xác minh nhóm thanh niên cải trang “diễn trò” ăn xin ở Hội An - 1
Xác minh nhóm thanh niên cải trang “diễn trò” ăn xin ở Hội An - 2

Các đối tượng “diễn trò” khắp nơi ở phố cổ Hội An

Theo ông Lanh cho biết, nhóm thanh niên này có 5-6 người từ Đà Nẵng vào, họ không phải là những người hành khất thật mà cải trang rồi diễn trò, sau đó chụp hình, quay phim tung lên mạng xã hội.

Không những thế, nhiều trang mạng xã hội cũng chụp hình những người này rồi đăng lên với những lời lẽ bình luận không được hay ho.

Những hình ảnh của nhóm thanh niên này rất phản cảm, gây rối loạn tâm lý xã hội, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, đặc biệt trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực chống dịch Covid-19.

Xác minh nhóm thanh niên cải trang “diễn trò” ăn xin ở Hội An - 3
Xác minh nhóm thanh niên cải trang “diễn trò” ăn xin ở Hội An - 4

Ngành chức năng Hội An đã nắm rõ danh tính các đối tượng này và sẽ tiến hành xử phạt trong thời gian tới

Sau khi nhóm người này xuất hiện, lãnh đạo TP Hội An giao lực lượng công an và ngành văn hóa đi điều tra, tìm hiểu.

Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, kết quả xác minh nhóm người này có địa chỉ trên đường Pasteur ở TP Đà Nẵng. Hiện danh tính của những người này đã được ngành chức năng của Hội An nắm rõ.

Về xử lý những hành vi này, ông Nguyễn Văn Lanh cho hay ngành chức năng Hội An đang nghiên cứu các Nghị định của Chính phủ để xử phạt trong thời gian tới.

Theo ông Lanh, hành vi này của các cá nhân sẽ bị xử phạt theo Nghị định 74 từ 10-20 triệu đồng. Còn theo Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, các đối tượng sẽ bị phạt từ 15-20 triệu. Hai Nghị định này đều điều chỉnh được hành vi của các đối tượng nói trên.

“Tuy hành vi này của các đối tượng bị xử phạt không nặng nhưng quan trọng là hình thức phạt bổ sung. Lãnh đạo TP Hội An yêu cầu các đối tượng phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng để rút kinh nghiệm cho nhiều người khác vì động cơ này động cơ khác hay là vì ý thức này kia”, ông Lanh cho biết.

Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Hội An cũng cho rằng, vấn đề là phải ngăn chặn và chấm dứt hành vi này.

Công Bính