1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác lợn chết trôi, mắc trên kênh Đào ở Nghệ An

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Tình trạng xác lợn chết được vứt xuống kênh Đào, đoạn qua huyện Yên Thành, Nghệ An, gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại địa phương này.

Chiều 28/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành, cho biết, những ngày qua người dân phản ánh tình trạng nhiều xác lợn chết nổi, mắc trên dòng kênh Đào, trên địa bàn huyện này gây ô nhiễm môi trường.

Xác lợn chết trôi, mắc trên kênh Đào ở Nghệ An - 1

Xác lợn được phát hiện mắc kẹt trên kênh Đào qua địa bàn huyện Yên Thành (Ảnh: Doãn Thái).

Theo ông Hồng, đây là con kênh dẫn nước từ sông Lam qua cống ba ra ở huyện Đô Lương về phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

"Thi thoảng vẫn có hiện tượng này, có thể người dân vứt trực tiếp xuống kênh hoặc là từ một số hệ thống mương khác đổ ra kênh này. Vấn đề này, huyện đã giao cho lực lượng công an địa phương để theo dõi, xử lý các vụ vứt xác động vật ra môi trường. Hiện xác lợn đã được trục vớt, tiêu hủy theo đúng quy định'', ông Hồng nói.

Cũng theo ông Hồng, kênh Đào bắt nguồn từ huyện Đô Lương chạy qua địa bàn 19 xã của huyện Yên Thành.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An cho biết, thời gian qua có việc người dân vứt xác động vật xuống kênh Đào.

"Đợt trước chúng tôi phát hiện khá nhiều tình trạng lợn chết được vứt xuống kênh. Công ty đã cử lực lượng phối hợp với các địa phương có kênh chảy qua tiến hành vớt xác lợn đi chôn lấp'', lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An nói.

Xác lợn chết trôi, mắc trên kênh Đào ở Nghệ An - 2

Lợn sau khi phát hiện được đưa đi tiêu hủy (Ảnh: Doãn Thái).

Hiện nay huyện Yên Thành có hơn 82.000 con lợn. Tính đến nay dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện ở 11 xã, thị trấn với hơn 500 con mắc bệnh phải tiêu hủy. 

Sau khi phát hiện dịch bệnh, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát và tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh. Đồng thời phun khử trùng tại các địa điểm phát hiện dịch, đặt biển cảnh báo, tránh người dân đưa lợn ra khỏi vùng dịch làm lây lan diện rộng.

Còn theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, trên địa bàn tỉnh này từ tháng 1 đến tháng 9 xuất hiện 64 ổ dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳ Hợp. 

Tại một số địa phương như huyện Yên Thành, Diễn Châu, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp. Các điểm phát hiện dịch tả lợn châu Phi chủ yếu ở những nông hộ nhỏ, có số quy mô đàn lợn ít.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng.

Xác lợn chết trôi, mắc trên kênh Đào ở Nghệ An - 3

Người dân tiến hành phun khử trùng (Ảnh: Tình Nguyễn).

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu, đã có 78 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn 8 xã có lợn bị nhiễm bệnh. Tổng số lợn phải tiêu hủy 116 con, tổng trọng lượng hơn 8,6 tấn.

Tại huyện miền núi Quỳ Hợp, dịch tả lợn châu Phi cũng tái phát từ cuối tháng 9 đến nay tại xã Đồng Hợp.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An khuyến cáo, thời tiết đang bước vào mùa mưa bão, sắp tới có thể có các đợt rét đậm, rét hại bất thường làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi. Từ đó, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và gây bệnh, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan trong thời gian tới rất cao.

Vì thế, ngay khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện nhiễm bệnh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.