Vụ sạt lở đá ở An Giang:

Xã cung cấp hàng đúng giá cho người dân núi Cấm

(Dân trí) - Liên quan đến những thông tin hàng hóa trên núi Cấm tăng vọt giá sau vụ lở đá, ông Chau Soc Phươl - Phó Chủ tich xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) - cho biết đã có hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân.

Ông Chau Soc Phươl cho biết, sau khi vụ lở đá xảy ra, ngày 7/5, xã đã có thông báo đến các hộ dân đang sinh sống trên núi Cấm về việc đăng ký mua hàng hóa cần thiết tại hai điểm: ấp Thiên Tuế và ấp Vồ Đầu thuộc xã An Hảo.

Theo đó bà con nào có nhu cầu thì đến điểm đăng ký mặt hàng, số lượng,… với tổ công tác, sáng hôm sau đến nhận hàng. Nhìn chung bà con đến đăng ký mua hàng chủ yếu là gạo, mì tôm, xăng dầu,… Tính đến 16 giờ ngày 9/5, xã đã cung cấp cho bà con 1 tấn gạo và 210 lít xăng đúng theo giá thị trường.

Xã cung cấp hàng đúng giá cho người dân núi Cấm

Chiều qua, UBND tỉnh An Giang ra thông báo cấm các phương tiện, hành khách lên núi Cấm theo đường chính

Nhưng theo anh Nguyễn Vũ Phương ở ấp Thiên Tuế, đúng là xã có tổ chức bán hàng bình ổn giá cho bà con nhưng vì chỉ có hai điểm cấp hàng nên nhiều người ở xa điểm bán vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa. Cũng theo anh này thì có tới trên 60% bà con trên núi Cấm sống nhờ vào việc buôn bán hàng hóa phục vụ du khách, trong khi điểm bán hàng của xã chỉ có một số mặt hàng thiết yếu nên rất khó cho bà con “bám trụ” trong thời gian chờ xử lý hiện trường vụ lở đá.

Đa số người dân trên núi mong muốn cơ quan chức năng sớm “dọn dẹp” những tảng đá lở xuống đường, mở cửa cho người dân xuống núi mua hàng, đến giờ công nhân xẻ đá thì đóng cửa. Như vậy người dân sống trên núi mua được nhiều mặt hàng phục vụ du khách; xã thì không phải huy động nhiều lực lượng cõng hàng lên núi.

Xã cung cấp hàng đúng giá cho người dân núi Cấm

Điểm bán hàng của xã không có nhiều mặt hàng nên cha anh Phương phải xuống núi mua thêm hàng hóa

Thực tế thông tin một số người vì lợi riêng đã đổ xô mua gom hàng hóa khiến những mặt hàng thiết yếu bị tăng giá gấp 2-3 lần là có thật. Theo Chị Vân ở ấp Vồ Bà, ngoài các mặt hàng thiết yếu như gạo, xăng dầu tăng lên gấp đôi, riêng nước đá tăng lên gấp 3 lần. Thường ngày 1 cây nước đá có giá 40.000 đồng thì nay tăng lên 120.000 đồng. Trong khi điểm bán hàng của xã lại không bán mặt hàng này.

Trả lời về sự chậm trễ xử lý những tảng đá đang án ngữ trên đường lên núi, ông Chau Soc Phươl cho biết, hiện tại các công nhân đã cắt nhỏ các tảng đá ra nhưng chưa dọn dẹp là vì sợ một số người dân thấy đường trống, sẽ bất chấp lệnh cấm mà tự ý lưu thông, rất nguy hiểm. Khi nào đội thi công xử lý xong các tảng đá cheo leo trên vách núi, loại bỏ hết những hiểm nguy rình rập, khi đó mới thu dọn các tảng đá đang nằm trên đường, mở đường cho dân và du khách.

 Ngô Nguyễn