WHO mời Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm kéo giảm tai nạn giao thông
(Dân trí) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã mời và mong muốn Việt Nam phát biểu kinh nghiệm, tại phiên thảo luận chính của Hội nghị toàn cầu cấp bộ trưởng lần thứ tư về an toàn giao thông đường bộ.
Chiều 18/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nhận lời mời của WHO và Bộ Vận tải và Hậu cần (Vương quốc Morocco), đoàn đại biểu của Bộ Công an Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị toàn cầu cấp bộ trưởng lần thứ tư về an toàn giao thông đường bộ tại Marrakech (Morocco), từ ngày 18 đến 20/2.
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cục CSGT).
Theo Cục CSGT, đây là hội nghị về an toàn giao thông lớn nhất toàn cầu do WHO đồng chủ trì, tổ chức 5 năm một lần. Hội nghị lần này có 1.500 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng, quan chức cấp cao của các cơ quan Liên Hợp Quốc, người đứng đầu cơ quan an toàn giao thông các nước...
"Mục tiêu là thúc đẩy hành động cụ thể nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ trên toàn thế giới, trong bối cảnh mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,2 triệu người trên toàn cầu.
Ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã tăng đáng kể từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực (Ảnh: Trần Thanh).
Việt Nam là một trong những nước được đánh giá cao về nỗ lực kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tốt trong những năm gần đây. Do vậy WHO đã mời và bày tỏ mong muốn Việt Nam phát biểu, truyền đạt kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tại các phiên thảo luận chính của hội nghị", đại diện Cục CSGT thông tin.
Nhà chức trách cho biết, các phiên thảo luận của phái đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra trong ngày 18 và 19/2, gồm phiên họp cấp bộ trưởng, phiên họp chuyên đề và phiên họp cam kết về các mục tiêu thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu 2021-2030.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giao thông đi vào nề nếp…
Hình ảnh người dân xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông, đi đúng làn đường tại các tuyến trọng điểm ngày càng phổ biến.
"Mỗi người tham gia giao thông chỉ cần hình thành thói quen như tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không vượt ẩu, không uống rượu bia thì sẽ giảm tai nạn giao thông, nâng cao chỉ số an toàn khi tham gia giao thông và luôn nhớ nhà là nơi để về", Đại tá Huy nhấn mạnh.