Nghệ An:

Vượt ẩu, xe container rơi xuống cầu

Lái xe container thừa nhận đã ngủ gật nên không làm chủ tay lái, dẫn đến việc xe bị rơi xuống cầu. Rất may, ba lái xe thoát nạn.

Lúc 5 giờ sáng nay (30/8), trên cầu Làng Mẹ thuộc quốc lộ 48A km 24 +417 (địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chiếc container BKS 15C-02022 rơi xuống cầu, một trong ba lái xe bị thương dập lá lách.

 

Vượt ẩu, xe container rơi xuống cầu  - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

 

Lái xe Nguyễn Văn Phượng, 28 tuổi, thường trú Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết: “Trên xe ngoài tôi là lái chính còn có hai phụ xe là Nguyễn Đình Thế, 23 tuổi, thường trú Yên Thắng, Yên Khánh, Ninh Bình và Phạm Văn Hòa, 31 tuổi, cũng thường trú tại Yên Khánh, Ninh Bình. Khi đang lưu hành theo hướng Hà Nội - Nghĩa Đàn thì gặp một ô tô tải đi ngược chiều trên cầu Làng Mẹ. Lúc đó, tôi khá mệt mỏi, ngủ gật nên vượt không đúng quy định, khiến xe rơi xuống cầu”.

 

Điều đáng nói là trước khi vượt ẩu, sai quy định, chiếc xe container đã đâm vào hàng rào lan can trên cầu cùng biển báo rồi mới rơi xuống cầu, làm toàn bộ hàng rào cầu bị hư hỏng hoàn toàn.

 

Ngay sau khi bị nạn, phụ xe Phạm Văn Hoàn bị đau vùng ngực và kịp thời được nhân dân đưa vào bệnh viện gần đó chụp chiếu, kết quả anh bị dập lá lách.

 

Vượt ẩu, xe container rơi xuống cầu  - 2
Phần đầu container bị hư hỏng khá nặng.

 

Ông Đặng Văn Cường, cán bộ thi công đoạn quản lý giao thông thủy bộ Nghệ An, người chứng kiến vụ tai nạn bức xúc: “Hiện tượng ô tô tải chở quá khổ, quá tải, vượt ẩu, phóng nhanh gây tai nạn và hư hỏng thiết bị đảm bảo ATGT đường bộ trên tuyến khá phổ biến”.

 

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, đội CSGT 1/48 và công an thị xã Thái Hòa cùng thanh tra giao thông Nghệ An đã kịp thời có mặt phân luồng, giải phóng đường trên cầu và vị trí xảy ra tai nạn.

 

Theo Hương Nhàn

 Lao động